Hỏa hoạn phá hủy di sản nhà máy chế tạo máy bay đầu tiên tại Mỹ

Ngày 27/3, nhà chức trách Mỹ thông báo một vụ hỏa hoạn bùng phát tại khu công nghiệp Dayton ở bang Ohio cuối tuần qua đã làm hư hại tòa nhà di sản của ngành hàng không Mỹ và thế giới.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: nytimes.com

Theo đó, đám cháy bùng phát sáng sớm 26/3 (giờ Mỹ) và lan ra toàn bộ nhà máy chế tạo máy bay do 2 anh em Orville Wright (1871 -1948) và Wilbur Wright (1867 - 1912) xây dựng sau khi họ thực hiện chuyến bay lịch sử năm 1903 - trở thành những người đầu tiên thử nghiệm thành công máy bay có thể bay được.

Dù lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực dập tắt được ngọn lửa nhưng đám cháy đã gây nhiều thiệt hại tại nhà máy trên.

Mackensie Wittmer, Giám đốc điều hành Cơ quan quản lý di sản hàng không quốc gia Mỹ bày tỏ rất buồn vì hỏa hoạn đã làm hư hại nhà máy chế tạo máy bay của Công ty Wright, cơ sở đầu tiên được xây dựng chuyên phục vụ ngành hàng không. Các quan chức của cơ quan này đã tổ chức họp khẩn trong ngày 27/3 để đánh giá mức độ thiệt hại và những ảnh hưởng đối với di sản.

Nhà máy trên được xây dựng từ năm 1910-1911. Tòa nhà hiện nay vẫn lưu giữ nhiều phần cấu trúc ban đầu, trong đó có phần mái gỗ và khung xây dựng thô.

Lê Ánh (TTXVN)
Không quân Mỹ chế tạo máy bay không người lái siêu nhỏ, vỗ cánh như ‘côn trùng’
Không quân Mỹ chế tạo máy bay không người lái siêu nhỏ, vỗ cánh như ‘côn trùng’

Lực lượng Không quân Mỹ đang nghiên cứu phát triển một thiết bị không người lái (MAV) “siêu nhỏ” có thể thay đổi tốc độ và có những đặc điểm cơ động như côn trùng nhằm ứng dụng trên các chiến trường thế kỷ 21.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN