Mexico: Núi lửa Colima thức giấc

Điều phối viên quốc gia về bảo vệ dân sự, Luis Felipe Puente thông báo núi lửa Colima ở bang Colima, phía Tây Nam Mexico, đã thức giấc tối 21/4 (theo giờ địa phương) và bắt đầu phun tro bụi.

Núi lửa Colima



Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, thông qua tài khoản Twitter, ông Luis Felipe Puente cho biết cột tro bụi từ núi lửa Colima cao tới 2km. Nhà chức trách địa phương đang giám sát chặt chẽ hoạt động của núi lửa để đưa ra các biện pháp đối phó cần thiết.


Núi lửa Colima, một phần trong Vành đai lửa Thái Bình Dương, đã thức giấc 3 lần trong năm 2015. Đợt phun trào mạnh mẽ nhất của Colima là vào năm 1986.

Ngày 18/4 vừa qua, các cơ quan chức năng Mexico đã đưa ra mức cảnh báo màu vàng và bắt buộc người dân địa phương áp dụng các biện pháp dự phòng như tích trữ nước sạch và thực phẩm sau khi ghi nhận một loạt vụ nổ của núi lửa Popocatépetl tại thành phố Puebla, cách thủ đô Mexico City 130 km về phía Đông. Sân bay quốc tế Hermanos Serdán tại thành phố Puebla đã phải đóng cửa tạm thời.

Mexico có hơn 3.000 núi lửa, trong đó 14 núi lửa vẫn đang hoạt động.

TTXVN/Tin Tức
Mưa lớn ngăn cản cứu hộ động đất Nhật Bản
Mưa lớn ngăn cản cứu hộ động đất Nhật Bản

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ngày 21/4 cho biết chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất ở Tây Nam Nhật Bản đã phải tạm ngưng lại do mưa lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN