Mexico chuẩn bị đối phó bão Max tiếp sau bão Katia

Các nhà dự báo thời tiết Mexico cho biết cơn bão mang tên Max đã được hình thành ở ngoài khơi bờ biển miền Tây Nam của nước này.

Nhiều ngôi nhà bị phá hủy sau khi cơn bão Katia ngày 9/9. Ảnh: THX/TTXVN

Tính tới 7h00' (giờ địa phương), tức 19h (giờ Việt Nam) ngày 14/9, bão Max ở cấp 1 đã đạt đến sức gió mạnh nhất là 121 km/h và đang di chuyển theo hướng Đông với tốc độ 9,6 km/h. Bão hiện đang vần vũ trên vùng biển phía Đông Thái Bình Dương, cách thành phố Acapulco 88,5 km/h về phía Tây Nam.

Giới chức Mexico đã ra cảnh báo bão trong phạm vi 480 km dọc bờ biển Mexico trải dài từ thành phố Zihuatanejo tới Punta Maldonado.

Đây sẽ là cơn bão thứ 3 đổ bộ vào Mexico kể từ đầu tháng này. Trước đó, tối 8/9, bão Katia đổ bộ vào khu vực Đông Nam Mexico với cường độ đã giảm và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng kéo theo mưa lớn và tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều vùng miền.


Một tuần trước đó, quốc gia Bắc Mỹ này cũng phải hứng chịu cơn bão Lidia làm ít nhất 20 người chết và mất tích ở bang Baja California Sur, phía Bắc, hơn 3.000 người dân phải sơ tán, nhiều công trình hạ tầng như đường sá, cầu, nhà cửa, đường điện và hệ thống cấp nước sạch tại nhiều khu vực bị hư hại nặng.

TTXVN/Báo Tin Tức
Bão Talim hoành hành tại Nhật Bản
Bão Talim hoành hành tại Nhật Bản

Với sức gió lên tới 252 km/h và mưa to, sáng 14/9, cơn bão mạnh Talim hoành hành trên quần đảo Okinawa, miền Nam Nhật Bản, đã khiến hàng chục nghìn hộ dân tại đây rơi vào cảnh mất điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN