Mexico bác bỏ việc cùng Mỹ giám sát các phóng viên và nhà hoạt động xã hội

Ngày 7/3, Chính phủ Mexico đã bác bỏ việc cùng với Mỹ giám sát các phóng viên và các nhà hoạt động xã hội trong quá trình đưa tin và hỗ trợ các đoàn người di cư đến từ Trung Mỹ.

Chú thích ảnh
Dòng người di cư tại khu vực biên giới Mỹ-Mexico ở San Diego, bang California (Mỹ). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phản ứng trước thông tin mà nhiều phương tiện truyền thông của Mỹ đăng tải về vấn đề trên, Bộ Ngoại giao nước này (SRE) khẳng định Chính phủ Mexico không chấp nhận hành vi nói trên đối với bất kỳ một cá nhân nào. Ngoài ra, SRE cho biết sẽ đề nghị Chính phủ Mỹ cũng cấp thông tin qua các “kênh chính thức” để làm rõ bất kỳ “trường hợp giám sát bất hợp pháp nào”.

Thông cáo của SRE nêu rõ Mexico chào đón tất cả các du khách nước ngoài tuân thủ luật cư trú. Chính phủ Mexico không thực hiện các hành vi giám sát bất hợp pháp với bất kỳ ai và dưới bất kỳ hành thức nào.

Trước đó một ngày, nhiều hãng truyền thông của Mỹ như NBC News đã đăng tải thông tin rằng có tổng cộng 59 phóng viên, luật sư và các nhà hoạt động xã hội bị cơ quan chức năng Mỹ giám sát để bắt giữ và thẩm vấn trong trường hợp những người này vượt biên giới giữa Mexico và Mỹ qua cửa khẩu San Diego (California). Theo thông tin này, hầu hết trong số họ là những người làm việc hoặc đưa thông tin, làm các bài phóng sự về các đoàn người di cư từ Trung Mỹ tìm đường tới Mỹ bắt đầu từ tháng 10/2018.

Từ trung tuần tháng 10 năm ngoái, những đoàn người di cư bắt đầu hành trình dài 4.300 km, xuất phát từ thành phố San Pedro Sula của Honduras đến thành phố Tijuana của Mexico, trong đó đa số đến từ các quốc gia thuộc "Tam giác phía Bắc" của Trung Mỹ, gồm El Salvador, Guatemala và Honduras để tránh nghèo đói và bạo lực tại quê nhà, tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn tại Mỹ. Tình trạng này đã gây ra một số xung đột ngoại giao giữa các quốc gia nói trên.

Việt Hùng (TTXVN)
Mỹ lập cơ sở dữ liệu bí mật về các nhà báo đưa tin đoàn người di cư Trung Mỹ
Mỹ lập cơ sở dữ liệu bí mật về các nhà báo đưa tin đoàn người di cư Trung Mỹ

Nhà chức trách Mỹ đã lập một cơ sở dữ liệu bí mật về các nhà báo và các nhà hoạt động có liên hệ với một đoàn người Trung Mỹ tìm cách vào Mỹ từ Mexico năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN