Máy bay trinh sát của Mỹ bay qua Bán đảo Triều Tiên

Trang theo dõi hoạt động hàng không No callsign cho biết một máy bay trinh sát của Mỹ ngày 20/7 đã bay qua Bán đảo Triều Tiên. 

Chú thích ảnh
Máy bay trinh sát Rivet Joint (RC-135V) của không quân Mỹ. Ảnh: af.mil

Theo nội dung đăng trên trang mạng xã hội Twitter của No callsign, máy bay trinh sát RC-135W Rivet Joint của Không quân Mỹ đã được phát hiện trên bầu trời phía trên khu vực thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào khoảng 10h sáng 20/7.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh trước đó một ngày, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 18/7 đã tổ chức cuộc họp kín Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên "nhằm thảo luận các vấn đề then chốt trong việc tăng cường khả năng răn đe chiến tranh của đất nước".

Theo các chuyên gia, việc Mỹ triển khai máy bay trinh sát là một phần hoạt động thường lệ của nước này, song cũng có thể Washington để một số máy bay được phát hiện để gây sức ép với Triều Tiên.

Trong những tuần gần đây, Triều Tiên không thể hiện động thái quân sự bất thường nào. Tháng 6 vừa qua, căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đã gia tăng, sau khi văn phòng liên lạc liên Triều ở khu công nghiệp chung Kaesong tại thị trấn biên giới cùng tên của Triều Tiên bị phá hủy trong một vụ nổ. Phía Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã cho nổ văn phòng liên lạc sau khi nhiều lần chỉ trích và đe dọa hành động quân sự liên quan đến việc thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng từ phía Hàn Quốc.

Ngọc Hà (TTXVN)
Mỹ tăng cường giám sát Triều Tiên bằng máy bay trinh sát
Mỹ tăng cường giám sát Triều Tiên bằng máy bay trinh sát

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Đông Bắc Á, trong những ngày qua, máy bay trinh sát của quân đội Mỹ liên tục xuất hiện trên Bán đảo Triều Tiên nhằm tăng cường giám sát các căn cứ tên lửa tầm trung và tầm xa của Bình Nhưỡng, trong bối cảnh thời hạn đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều cuối năm nay đang tới gần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN