Máy bay quân sự Nga bay qua không phận Nhật

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 13/4 cho biết, hai máy bay quân sự Nga đã bay qua không phận Nhật Bản trên biển Hoa Đông vào sáng 12/4.


Máy bay Tu-142 của Nga. Ảnh Internet.


Cơ quan này cho biết hai máy bay trinh sát quân sự TU142 đã xuất hiện từ hướng Bắc Vladivostok từ hồi 8 giờ ngày 12/4 và bay nhiều lần theo hướng Nam trên vùng biển Hoa Đông gần với quần đảo Okinawa khiến máy bay chiến đấu F15 của Lực lượng phòng vệ trên không (ASDF) phải xuất kích để ngăn chặn. Trong khi đó, hệ thống quản lý cảnh báo trên không AWACS cũng đã hoạt động để nắm bắt thông tin về sự việc này. Hai máy bay Nga sau đó đã quay đầu bay trở về nước này vào khoảng hơn 17 giờ cùng ngày.

Sau vụ thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên vào tháng 4/2009, máy bay trinh sát điện tử IL20 của quân đội Nga đã tiến hành hoạt động trinh sát trên vùng biển Nhật Bản. Sau thảm hoạ tháng 3/2011, máy bay Nga cũng đã có các hành động trinh sát và thăm dò phản ứng của Lực lượng phòng vệ.

Mới đây, hôm 11/4, hai máy bay tuần tra IL-38 đã bay qua biển Nhật Bản để thu thập thông tin về hoạt động của hệ thống phòng không của tàu khu trục Miyoko. Do vậy, vụ việc lần này tiếp tục là hành động nhằm thăm dò năng lực thực sự của hệ thống phòng thủ tên lửa (MD) của Nhật Bản và Mỹ.


Hồng Hà
(Phóng viên TTXVN tại Tôkyô)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN