Máy bay quân sự Mỹ tới Phần Lan chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga

Truyền thông Phần Lan đưa tin, một máy bay vận tải quân sự chở hàng hóa không xác định sáng 5/7 đã hạ cánh tại sân bay Helsinki, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Theo báo Ilta-lehti, máy bay trên thuộc Bộ Tư lệnh Không vận, một đơn vị của Không quân Mỹ phụ trách không vận. Truyền thông cũng đã công bố một đoạn video do một người dân địa phương quay cho thấy hàng hóa trên máy bay được chuyển sang 6 xe tải gần đó.

Finavia - cơ quan điều hành sân bay Phần Lan, hiện chưa bình luận gì về việc máy bay quân sự của Mỹ tới Phần Lan trước thềm cuộc gặp. Bộ Ngoại giao Phần Lan cũng từ chối nêu cụ thể về hàng hóa trên máy bay.

Cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 16/7. Địa điểm chính xác tổ chức cuộc gặp tại Helsinki hiện vẫn đang được thảo luận. Một số hãng truyền thông Phần Lan đưa tin cuộc gặp thượng đỉnh này có khả năng được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Konigstedt Manor ở Vantaa, ngoại ô Helsinki.

TTXVN/Báo Tin tức
Triển vọng thỏa thuận hạt nhân mới sau thượng đỉnh Nga-Mỹ
Triển vọng thỏa thuận hạt nhân mới sau thượng đỉnh Nga-Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có thể thảo luận về các Hiệp ước START mới và Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Helsinki ngày 16/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN