Máy bay quân sự Australia bắt đầu sứ mệnh ở Syria

Các quan chức quốc phòng Australia ngày 12/9 cho biết máy bay quân sự nước này đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên trong không phận Syria, chỉ vài ngày sau khi Chính phủ Australia tuyên bố mở rộng hoạt động từ Iraq sang Syria để đối phó hiệu quả hơn với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Australia cho biết nhóm máy bay của Australia đã hoàn thành hoạt động đầu tiên ở Syria tối 11/9 và đã trở về căn cứ ở Trung Đông mà không xảy ra bất cứ sự cố gì. Tuyên bố cũng nêu rõ "không có vũ khí nào được sử dụng trong lần bay đầu tiên này".

Máy bay của Australia đã tham gia không kích IS tại Syria. Ảnh: ADF


Các máy bay tham gia đợt bay đầu tiên này gồm 2 chiếc F/A-18A Hornets của Không lực Hoàng gia Australia, một máy bay tiếp liệu trên không KC-30A và máy bay kiểm tra và cảnh báo sớm E-7A. Chỉ huy Nhóm tác chiến trên không của Australia, Thiếu tướng không quân Stu Bellingham cho biết các máy bay Hornets có nhiệm vụ dò tìm các hoạt động của IS ở miền Đông Syria để thông tin cho Trung tâm phối hợp hoạt động trên không của liên quân.

Australia tham gia liên minh chống IS ở Iraq nhưng tuần qua đã quyết định mở rộng hoạt động sang Syria. Chính phủ Australia cho rằng không thể đánh bại IS ở Iraq nếu không đánh bại lực lượng này ở Syria, trong bối cảnh tổ chức đang kiểm soát một vùng rộng lớn gồm các khu vực thuộc cả Iraq và Syria. Các máy bay chiến đấu của Australia sẽ tiếp tục kế hoạch và tiến hành không kích các mục tiêu IS trong khuôn khổ nỗ lực của liên quân nhằm phá vỡ và làm suy yếu các thành trì của nhóm này.
TTXVN/Tin tức
Australia có thể tham gia không kích IS đến năm 2018
Australia có thể tham gia không kích IS đến năm 2018

Australia có thể tham gia tiến hành các cuộc không kích chống nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại Iraq và Syria đến năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN