Máy bay Nga tới Syria

Theo Bộ tình trạng khẩn cấp Nga, một chiếc máy bay chở lương thực viện trợ cho Syria của nước này đã hạ cánh ở thành phố Latakia bên bờ Địa Trung Hải vào thứ ba và sẽ sơ tán công dân Nga muốn rời khỏi đất nước đang bị chiến tranh tàn phá.
 

Tên lửa thuộc hệ thống phòng không của Syria. Ảnh: Internet.


Người phát ngôn Bộ tình trạng khẩn cấp Irina Rossius  cho biết, chiếc máy bay Ilyushin-76 đã hạ cánh ở thành phố cảng Syria với 20 tấn hàng hóa viện trợ nhân đạo, chủ yếu là mứt hoa quả và đường.
 
Trên chuyến bay trở về sau đó, Nga sẽ đưa 180 công dân của các quốc gia thuộc Liên Xô cũ muốn rời Syria trong đó có 100 người Nga.
 
Chuyến bay trên được thực hiện sau khi Mỹ cảnh báo rằng Chính phủ của Tổng thống Assad phải chịu trách nhiệm nếu sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công bên ngoài thủ đô Syria vào tuần trước.
 
Nga đã cảnh báo rằng một hành động can thiệp quân sự sẽ dẫn đến những hậu quả thảm khốc.

Ngoài ra, theo hãng tin Interfax, một sự can thiệp của phương Tây ở Syria sẽ không "dễ dàng chiến thắng" bởi vì chính phủ Damascus có hệ thống phòng không rộng khắp đủ để ngăn chặn các cuộc tấn công.
 

"Hệ thống phòng không đa chức năng đất-đối-không cùng hệ thống tên lửa Buk-M2E và các phương tiện phòng không khác đủ để giúp quân đội Syria có một sự đáp trả thích đáng đối với những kẻ xâm lược", nguồn tin trên nói thêm.


CT (Theo AFP)
 

Quân đội Mỹ sẵn sàng tấn công Syria
Quân đội Mỹ sẵn sàng tấn công Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố quân đội nước này sẵn sàng hành động tức thì tức nếu Tổng thống Barack Obama ra lệnh tấn công Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN