Máy bay của JetBlue tại sân bay quốc tế Ronald Reagan ở phía nam Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo kênh CNN ngày 15/12, trong bản ghi âm cuộc trao đổi với kiểm soát không lưu, phi công JetBlue nói: “Chúng tôi suýt nữa thì xảy ra va chạm trên không. Họ bay thẳng qua đường bay của chúng tôi. Họ không bật thiết bị phát tín hiệu”.
Sự cố liên quan đến chuyến bay 1112 của JetBlue khởi hành từ Curaçao, một hòn đảo nhỏ ở Caribe nằm ngoài khơi Venezuela, trên đường tới sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tăng cường chiến dịch chống buôn ma túy ở Caribe.
Phi công trên cho biết: “Chúng tôi vừa có một máy bay bay cắt ngang ngay phía trước trong phạm vi 8km, có thể chỉ 3 đến 5 km. Đó là một máy bay tiếp liệu trên không của Không quân Mỹ và nó ở cùng độ cao với chúng tôi. Chúng tôi buộc phải dừng bay lên cao”. Phi công cho biết máy bay của Không quân Mỹ sau đó đã hướng về không phận Venezuela.
Theo bản ghi âm kiểm soát không lưu, nhân viên điều hành đã đáp lại: “Rất nghiêm trọng khi có máy bay không xác định trong không phận của chúng ta”.
Người phát ngôn của JetBlue, ông Derek Dombrowski, cho biết: “Chúng tôi đã báo cáo sự cố này với các cơ quan liên bang và sẽ tham gia điều tra”. Ông nói thêm: “Các thành viên tổ bay của chúng tôi được huấn luyện về các quy trình phù hợp cho nhiều tình huống bay khác nhau và chúng tôi đánh giá cao khi tổ bay đã kịp thời báo cáo tình huống này cho ban lãnh đạo”.
Không quân Mỹ chưa phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin trên.
Tháng 11, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã ban hành cảnh báo kêu gọi các máy bay Mỹ hết sức thận trọng khi hoạt động trong không phận Venezuela do tình hình an ninh xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng trong hoặc xung quanh Venezuela.