Máy bay hạ cánh khẩn vì bị chim tấn công

Chuyến bay số 1063 của Hãng hàng không Delta (Mỹ) đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York sau khi động cơ bên phải bị một đàn chim tấn công khi máy bay vừa cất cánh. Chuyến bay dự định tới Los Angeles đã quay trở lại sân John F. Kennedy an toàn.

Chuyến bay của Delta hạ cánh an toàn trở lại sân John F. Kennedy . Ảnh Internet.


Phóng viên Ali Velshi của CNN, người đi trên chuyến bay, cho biết, sau khi lũ chim mắc kẹt vào động cơ, khoang lái đã dày đặc khói. Chính ông Velshi đã đề nghị cơ trưởng và phi hành đoàn nhanh chóng quay đầu máy bay và hạ cánh khẩn cấp.

Động cơ máy bay phản lực thường đã được thử nghiệm để đảm bảo có thể chịu được những vụ tấn công của chim, nhưng đôi khi, do đàn chim quá lớn, cũng có thể khiến động cơ máy bay gặp trục trặc. Tháng 1/2009, một chiếc máy bay của hãng US Airways do phi công Chesley "Sully" Sullenberger điều khiển đã đáp xuống giữa sông Hudson do bị một đàn ngỗng trời tấn công khi vừa cất cánh khỏi sân bay LaGuardia ở New York. Cả hai động cơ máy bay đều mất điện giữa lưng chừng trời, tuy nhiên toàn bộ 155 hành khách và phi hành đoàn đều sống sót sau sự cố được gọi là “Phép màu ở Hudson” này.


Trong sự cố "Phép màu ở Hudson", chiếc máy bay sau khi bị chim tấn công đã đáp xuống giữa sông, nhưng toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều sống sót. Ảnh Internet.


Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã ước tính, có khoảng 121.000 vụ tấn công của các động vật hoang dã, chủ yếu là các loài chim, nhằm vào các chuyến bay tại Mỹ từ năm 1990 – 2010, và trung bình mỗi ngày có 26 vụ tấn công như vậy trong những năm gần đây.


T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN