Máy bay chở khách của Nga mất tích tại Inđônêxia

Thông báo khẩn chiều 9/5 của Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (OAK-Nga) xác nhận, chiếc máy bay chở khách Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100) của Nga đã bị mất liên lạc khi bay biểu diễn tại Inđônêxia.

 

Chiếc Sukhoi 100 trên đường băng ở Jakarta đêm 8/5 trước khi cất cánh tiến hành chuyến bay trình diễn. Ảnh: AFP/STR -TTXVN

 

Theo thông báo trên đây, sau khi cất cánh khoảng 20 phút vào chiều 9/5, chiếc máy bay chở khách SSJ-100 đã mất liên lạc khi trên máy bay có 44 người, gồm 8 người Nga (kể cả 5 thành viên phi hành đoàn) và 36 người nước ngoài. Địa điểm máy bay mất liên lạc cách thủ đô Giacácta khoảng 100 km. Phía Inđônêxia đưa ra hai giả thiết đầu tiên là máy bay có thể bị cướp hoặc va vào núi trong điều kiện mây mù và mưa. Máy bay chở khách SSJ-100 của Nga đã đến Giacácta ngày 9/5 trong khuôn khổ chuyến đi bay biểu diễn tại sáu nước châu Á gồm Cadắcxtan, Pakixtan, Mianma, Inđônêxia, Lào và Việt Nam. Có 4 hãng hàng không Inđônêxia gồm Batavia, Pelita, Air Aviastar, Sriwijaya Air đã tỏ ý quan tâm tới loại máy bay chở khách mới này của Nga.

 

Người thân của những người đi trên Sukhoi 100 trả lời phỏng vấn báo chí tại sân bay Jakarta ngày 9/5. Ảnh: AFP/STR -TTXVN

 

Mặc dù mới đưa vào bay thử từ cuối năm 2011, nhưng loại máy bay này đã ba lần gặp trục trặc, trong đó có hai lần liên quan đến sự cố về lốp và một lần khi hạ cánh bị trượt khỏi đường băng.

 

 

TTXVN/Tin tức

Những hình ảnh vụ máy bay Nga gặp nạn
Những hình ảnh vụ máy bay Nga gặp nạn

Ngày 10/5, các nhân viên cứu hộ Inđônêxia đã phát hiện vị trí mảnh vỡ của chiếc máy bay Sukhoi Jet-100 bị mất tích tại vùng núi Salak, thuộc phía nam thủ đô Jakarta một ngày trước đó. Chiếc máy bay Sukhoi 100 của Nga này chở 50 người đã bị mất tích trong khi tiến hành bay tập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN