Máy bay chở khách Ai Cập mất tích

Chiếc máy bay chở ít nhất 59 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không EgyptAir đã biến mất khỏi màn hình radar khi đang bay trên Địa Trung Hải.

Máy bay của hãng hàng không EgypAir.

Kênh truyền hình vệ tinh Sky News Arabia ngày 19/5 đưa tin máy bay A320 của hãng hàng không EgyptAir xuất phát từ Paris (Pháp) đi Cairo (Ai Cập) đã biến mất khỏi màn hình radar khi đang bay ở độ cao 37.000 feet. Trên máy bay có 58 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn.

Chuyến bay mang số hiệu MS804 xuất phát từ Paris đi Cairo vào lúc 23 giờ (giờ địa phương) ngày 18/5 và mất liên lạc vào khoảng 2h45 ngày 19/5 (giờ Cairo).

Một số nguồn tin cho rằng lần cuối cùng phi công liên lạc với mặt đất là khi máy bay bay qua bầu trời thủ đô Athens của Hy Lạp, trong khi các nguồn tin khác lại cho rằng lần liên lạc cuối cùng diễn ra trên không phận Thổ Nhĩ Kì.


Theo dự kiến, máy bay lẽ ra đã phải hạ cánh và tính đến thời điểm hiện tại máy bay đã hoàn toàn hết nhiên liệu. Một số nguồn tin khác cho biết trước khi mất liên lạc, phi hành đoàn đã thông báo về khói bốc lên từ buồng lái. Hiện Không quân Ai Cập đã cử máy bay tìm kiếm chiếc máy bay dân dụng mất tích.

Lộ trình chuyến bay bắt đầu từ Paris cho đến khu vực mất tích trên biển Địa Trung Hải.

TTXVN/Tin Tức
Máy bay Ai Cập có thể đã rơi xuống Địa Trung Hải
Máy bay Ai Cập có thể đã rơi xuống Địa Trung Hải

Cơ quan hàng không dân dụng Ai Cập nhận định nhiều khả năng máy bay đã rơi xuống Địa Trung Hải. Trong khi đó, hãng hàng không quốc gia Ai Cập EgyptAir đã công bố quốc tịch của những hành khách đi trên chuyến bay MS804.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN