Máy bay chở 149 người rơi sau 6 phút cất cánh

Một máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ethiopian Airlines bay từ Addis Ababa, Ethiopia tới Nairobi, Kenya đã gặp nạn sau 6 phút khởi hành.

Chú thích ảnh
Đường đi của chiếc máy bay gặp nạn.

Văn phòng Thủ tướng Ethiopia trong một tuyên bố trên tài khoản Twitter chính thức đã bày tỏ lòng tiếc thương tới gia đình các nạn nhân trên chuyến bay.

Theo người phát ngôn của hãng hàng không, vụ tai nạn xảy ra vào 8h44 sáng ngày 10/3 (giờ địa phương). Chiếc máy bay lúc đó chở theo 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn khởi hành đi Nairobi.

Hiện vẫn chưa xác định rõ con số thương vong và số người sống sót.

Trong một thông báo, hãng hàng không xác nhận máy bay số hiệu ET 302 đã bị rơi gần thị trấn Bishoftu, cách thủ đô Addis Ababa của Ethiopia 62 km về phía Đông Nam.

"Hiện tại, các hoạt động tìm kiếm cứu nạn đang được thực hiện và chúng tôi chưa thể xác nhận thông tin về người sống sót hay con số thương vong", thông báo cho hay. "Các nhân viên Ethiopian Airlines sẽ được cử tới hiện trường tai nạn và làm tất cả mọi việc trong khả năng để hỗ trợ công tác cứu hộ".

Máy bay gặp nạn là máy bay thuộc dòng mới Boeing 737 Max 8, vừa được chuyển giao cho hãng hàng không này 4 tháng trước.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Hai chiếc 737 MAX 8 rơi thảm khốc trong hơn 4 tháng, nhiều câu hỏi đang xoáy vào Boeing
Hai chiếc 737 MAX 8 rơi thảm khốc trong hơn 4 tháng, nhiều câu hỏi đang xoáy vào Boeing

737 MAX 8 là một trong những mẫu máy bay mới nhất của Boeing, nhưng chỉ trong hơn 4 tháng qua, 2 tai nạn thảm khốc với kịch bản tương tự đã xảy ra với loại máy bay này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN