Máy bay British Airways va vật thể bay không người lái

Một máy bay dân dụng của hãng Hàng không Anh British Airways đã va chạm với một vật thể bay không người lái khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Heathrow.

Máy bay dân dụng của hãng Hàng không Anh British Airways.

Theo phóng viên TTXVN tại London, vụ va chạm này không gây ra hậu quả nghiêm trọng và máy bay đã hạ cánh an toàn.

Chuyến bay số hiệu BA727 chở 132 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn cất cánh từ thành phố Geneva của Thụy Sỹ. Khi chuẩn bị đáp xuống sân bay Heathrow, máy bay đã va chạm với một vật thể bay không người lái nhưng phi công đã điều khiển máy bay hạ cánh an toàn. Báo chí Anh đưa tin Cảnh sát London đã vào cuộc điều tra sau khi nhận được báo cáo về vụ việc. Trong khi đó, BA cho biết chiếc Airbus A320 đã được các kỹ sư kiểm tra kỹ càng sau sự cố và được phép bay chuyến tiếp theo.

Dù vụ va chạm rất may mắn không gây hậu quả song theo ông Steve Landells, chuyên gia an toàn bay thuộc Hiệp hội phi công hàng không Anh (Balpa), vụ việc là một cảnh báo nghiêm túc về nguy cơ va chạm giữa máy bay thương mại với máy bay không người lái, trong bối cảnh ngày càng có nhiều máy bay không người lái được phóng lên bầu trời bởi những người nghiệp dư và không am hiểu quy định an toàn bay. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn bay Anh, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 10/2015 đã xảy ra 23 vụ suýt va chạm giữa máy bay không người lái với máy bay. Liên minh phi công hàng không mới đây cũng đã kêu gọi điều tra các tác động có thể xảy ra khi một máy bay không người lái va chạm với một máy bay thông thường.

TTXVN/Tin Tức
Suýt mất đầu khi cố chụp ảnh máy bay lao đến gần
Suýt mất đầu khi cố chụp ảnh máy bay lao đến gần

Một du khách đã suýt bị cắt cổ khi mạo hiểm đứng đối đầu với một máy bay cỡ nhỏ khi trên đà lao đến. (xem video dưới).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN