Máy bay Pháp suýt va chạm với UAV

Máy bay Airbus A320 của Hãng hàng không Air France đã suýt va chạm với một thiết bị bay không người lái khi chiếc Airbus chuẩn bị hạ cánh tại Paris.

Một chiếc Airbus A320 của hãng Air France.

Ngày 4/3, Cơ quan điều tra tai nạn hàng không Pháp (BEA) đã thông báo về vụ việc này. Theo BEA, sự cố trên xảy ra từ ngày 19/2 khi chiếc Airbus A320 đang trên hành trình bay về Pháp từ Barcelona (Tây Ban Nha) và đang ở độ cao khoảng 1.600m gần sân bay Charles de Gaulle ở Paris.

Phi công phụ trên chiếc Airbus đã phát hiện một thiết bị bay không người lái bay gần mạn trái. Viên phi công phụ đã điều khiển chiếc Airbus để tránh va chạm, đồng thời thông báo cho cơ trưởng về sự xuất hiện của thiết bị bay không người lái trên. Cơ trưởng máy bay ước tính thiết bị bay không người lái bay dưới cánh trái máy bay Airbus chỉ 5m.

BEA không cho biết trên chiếc Airbus A320 có bao nhiều người và kích thước của thiết bị bay không người lái, song tuyên bố coi vụ việc trên là "nghiêm trọng". Thông thường, mỗi chiếc Airbus A320 có thể chở 160 hành khách.


Hồi tháng trước, Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) đã cảnh báo các thiết bị bay không người lái của tư nhân đang trở thành một "mối đe dọa thực tế" đối với an toàn của hàng không thương mại.

TTXVN/Tin Tức
Máy bay không người lái lao vào tòa nhà chọc trời nổi tiếng nhất New York
Máy bay không người lái lao vào tòa nhà chọc trời nổi tiếng nhất New York

Theo cảnh sát New York, một chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ đã lao vào tòa nhà chọc trời Empire State Building nổi tiếng của thành phố này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN