Maroc triệu hồi Đại sứ tại Tunisia để phản đối vấn đề Tây Sahara

Phóng viên TTXVN tại châu Phi cho biết, ngày 26/8, Maroc đã triệu hồi Đại sứ của nước này tại Tunisia liên quan đến vấn đề Tây Sahara.

Lệnh triệu hồi được đưa ra sau khi Tổng thống Tunisia Kais Saied tiếp người đứng đầu phong trào Mặt trận Polisario, lực lượng đang đấu tranh đòi độc lập cho Tây Sahara, khu vực mà Maroc coi là lãnh thổ của mình.

Maroc cho rằng việc Tunisia mời người đứng đầu Mặt trận Polisario là ông Brahim Ghali tham dự Hội nghị quốc tế Tokyo lần thứ 8 về Phát triển châu Phi (TICAD 8) do Tunisia đăng cai vào cuối tuần này là "hành động nghiêm trọng chưa từng có, gây tổn thương sâu sắc đến tình cảm của người dân Maroc".

Trong một tuyên bố ngắn gọn, Bộ Ngoại giao Maroc nêu rõ nước này sẽ không tham dự hội nghị TICAD 8.

Tranh cãi mới nhất giữa Maroc và Tunisia càng làm phức tạp hơn tình hình tại Tây Sahara, vốn đã kéo theo cả Tây Ban Nha và Đức, đồng thời làm leo thang cạnh tranh trong khu vực giữa Maroc và Algeria, nước ủng hộ chính của Mặt trận Polisario.

Nguyễn Tú (TTXVN)
HĐBA thông qua các nghị quyết gia hạn Phái bộ LHQ tại Tây Sahara và Colombia
HĐBA thông qua các nghị quyết gia hạn Phái bộ LHQ tại Tây Sahara và Colombia

Ngày 30/10, theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA) đã thông qua Nghị quyết gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ LHQ ở Tây Sahara (MINURSO) thêm 12 tháng đến 31/10/2022 với 13 phiếu thuận và 02 phiếu trắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN