Người di cư vượt hàng rào biên giới để vào thành phố biên giới Ceuta, Tây Ban Nha, từ Fnideq (Maroc). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Nhóm người này, chủ yếu là thanh niên Maroc, muốn lợi dụng điều kiện thời tiết thuận lợi và biển lặng để vượt biên. Lực lượng chức năng Maroc đã nhanh chóng triển khai nhiều tàu tuần tra để chặn nhóm người di cư trên trước khi họ tiếp cận ranh giới trên biển với Ceuta, qua đó ngăn chặn phần lớn các kế hoạch vượt biên, tuy nhiên ít nhất 6 người đã tránh được sự kiểm soát của Maroc và tới được Ceuta.
Truyền thông Tây Ban Nha cho biết tình trạng người di cư bơi từ các bãi biển của Maroc sang Ceuta ngày càng phổ biến vào mùa hè do điều kiện sóng yên biển lặng. Nhiều người sử dụng đồ lặn hoặc thậm chí chỉ mặc đồ bơi thông thường để thực hiện hành trình kéo dài hơn 1 giờ nhằm tránh các cửa khẩu đường bộ được kiểm soát nghiêm ngặt.
Theo số liệu mới nhất của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, từ tháng 1 đến hết tháng 6 năm nay, Ceuta ghi nhận 2.582 trường hợp nhập cảnh, bao gồm cả những người bơi qua biển để vào vùng lãnh thổ này. Con số này tăng mạnh so với con số 978 người trong cùng kỳ năm ngoái, cho thấy áp lực di cư đối với Ceuta đang gia tăng đáng kể.
Trong thời gian qua, Maroc tiếp tục tăng cường tuần tra và giám sát dọc bờ biển phía Bắc, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn di cư trái phép tới Ceuta và Melilla. Các hoạt động này nằm trong khuôn khổ hợp tác an ninh giữa Maroc với Tây Ban Nha nói riêng và với Liên minh châu Âu (EU) nói chung nhằm đấu tranh chống các mạng lưới đưa người di cư trái phép.