Mạng xã hội Hàn Quốc kêu gọi ngừng phát tán hình ảnh phản cảm về vụ giẫm đạp

Các nền tảng xã hội, các nhà điều hành thông tin trực tuyến tại Hàn Quốc kêu gọi người dân hạn chế chia sẻ những hình ảnh, video có nội dung gây khó chịu cho người xem và thông tin không đúng về vụ giẫm đạp ở Itaewon tối 29/10.

Chú thích ảnh
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ giẫm đạp tại Itaewon, Seoul ngày 30/10. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Yonhap, Kakao Talk – phần mềm nhắn tin phổ biến nhất tại Hàn Quốc – đã gửi một thông báo cho người dùng, yêu cầu họ hãy cân nhắc kỹ khi chia sẻ hoặc viết điều gì đó về vụ việc tại Itaewon.

“Chúng tôi yêu cầu người dùng hạn chế nhất việc đăng tải hình ảnh, video có thể tiết lộ danh tính các nạn nhân, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ tai nạn”, thông báo của Kakao nêu rõ.

Trong khi đó, trang tìm kiếm thông tin hàng đầu của nước này Naver cũng đăng một thông báo tương tự, hối thúc người sử dụng không lưu truyền những hình ảnh, đoạn video chưa được kiểm chứng và bình luận phản cảm.

Mạng xã hội Twitter cũng yêu cầu người dùng ngừng chia sẻ các bài đăng có nội dung nhạy cảm về vụ giẫm đạp và báo cáo nếu như tìm thấy bất kỳ bài đăng nào có vấn đề theo chính sách trước đó của nền tảng này.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều hình ảnh, video ghi lại hiện trường vụ giẫm đạp gây khó chịu cho người xem được lan truyền nhanh chóng thông qua các phương tiện truyền thông xã hội và các cổng thông tin trực tuyến như Twitter và Instagram.

Một số đoạn phim liên quan đến vụ việc được cho là phản cảm bao gồm đám đông chèn ép tại một chỗ và la hét, các nhân viên y tế thực hiện hô hấp nhân tạo cho nạn nhân trên đường và thậm chí cả hình ảnh không mảnh vải che thân của các thi thể đặt ven đường.

Theo hãng tin Yonhap, thống kê mới nhất cho thấy thảm kịch giẫm đạp đã khiến ít nhất 153 người thiệt mạng và 82 người khác bị thương, đa phần là những người trẻ tuổi và có nhiều người nước ngoài. Nhà chức trách cho biết số người thiệt mạng có thể tăng thêm khi có 19 người bị thương nặng. Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tuyên bố quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng, từ ngày 30/10 đến hết ngày 5/11.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Yonhap)
Những vụ giẫm đạp gây nhiều thương vong trên thế giới
Những vụ giẫm đạp gây nhiều thương vong trên thế giới

Tối 29/10/2022, hàng chục nghìn người đã tham gia lễ hội Halloween tại khu vực phường Itaewon, quận Yongsan của thủ đô Seoul (Hàn Quốc), gây ra một vụ giẫm đạp kinh hoàng khiến trên 150 người thiệt mạng, trong đó có nhiều người nước ngoài, và 82 người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN