Mảng tối du lịch tại 'đất nước của những nụ cười'

Thái Lan được xem là “đất nước của những nục cười thân thiện”, với những bãi biển ngập tràn ánh nắng, những đền thờ yên tĩnh và cuộc sống về đêm đầy thú vị... như một thỏi nam châm thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng trong sự phát triển của ngành du lịch nước này vẫn tồn tại những mảng tối.

Những vật dụng cho khách du lịch thuê rất dễ bị “chặt chém” tại Thái Lan. Ảnh: Internet


Cướp giật, hành hung và thậm chí là nạn cảnh sát "moi tiền" khách du lịch là hiện tượng diễn ra “như cơm bữa” tại các điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan.

Theo Wal Brown, một tình nguyện viên người Australia thường cùng cảnh sát Thái Lan đi tuần tra các đường phố đông đúc ở Patong, đảo Phuket, phía nam Thái Lan: "Có rất nhiều du khách đã bị đánh thuốc mê ở đây. Uống một ly rượu có pha chút chất kích thích trong các quán bar sẽ rất nguy hiểm, vì sau khi tỉnh rượu, du khách mới phát ra là mình đã bị cướp”.

"Có lần chúng tôi bắt gặp hai người Italy bước ra từ bụi rậm. Họ không thể nhớ bất cứ điều gì trong ba ngày qua. Tất cả tiền và quần áo đã bị đánh cắp, trên người họ chỉ còn lại đúng bộ đồ lót. Năm ngoái, chúng tôi đã bắt gặp một chàng trai bị bọn côn đồ dùng búa đánh túi bụi vì không đủ tiền thanh toán cho chúng", Wal Brown kể lại.

Bên cạnh đó, cướp giật túi xách cũng là một hiện tượng khá phổ biến tại Phuket, đặc biệt là với các du khách đi xe máy ở những đoạn đường có ánh sáng hạn chế. Hồi tháng 6/2012, một phụ nữ người Australia, 59 tuổi đã bị sát hại do cố dành lại cái túi bị cướp. Vụ mới nhất tại thủ đô Bangkok là một tài xê taxi đã chém chết một du khách Mỹ sau khi tranh cãi về giá vé.

Một thủ đoạn lừa đảo phổ biến tại các bãi biển ở Thái Lan là tính phí rất cao cho những “hao mòn” của những dụng cụ phục vụ cho du lịch như ván trượt tuyết, xe máy…, và chủ cho thuê những vật dụng này sẵn sàng sử dụng bạo lực để đe dọa, buộc du khách miễn cưỡng phải trả tiền. Hay tại các câu lạc bộ thoát y với màn trình diễn "Ping-pong", du khách chỉ uống hai cốc bia nhưng phải trả giá "cắt cổ" 100 USD.

Ngoài những vấn đề bất cập trên, tai nạn giao thông và lũ lụt cũng là nguyên nhân tương đối phổ biến gây ra chấn thương đối với các khách du lịch ở Thái Lan.

Năm ngoái, với con số kỷ lục 22 triệu du khách nước ngoài đến Thái Lan, giới chức nước này đã đề nghị chính quyền cần phải hành động cứng rắn hơn để bảo đảm an toàn cho các du khách.

David Lipman, người đứng đầu phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Thái Lan nói với hãng tin AFP rằng, đã có khá nhiều vấn đề ở Phuket và gần đây, ông đã phải đến thăm hòn đảo này để bày tỏ sự quan ngại về du lịch ở Thái Lan.

Tại Thái Lan, đã có 389 trường hợp du khách Anh tử vong tính đến tháng 3/2013. Và tính đến thời điểm này, số du khách tử vong hoặc phải nhập viện đã tăng khoảng 30 % so với năm trước. Với Australia, số du khách tử vong tại Thái Lan đã lên tới 111 trường hợp năm 2012.

Thừa nhận có những "vấn đề" trong du lịch, trung tá Nikorn Chootong, cảnh sát trưởng Phuket, cho biết: "Chúng tôi đã thiết lập sơ đồ khu an toàn tại bãi biển Patong để bảo vệ khách du lịch. Người dân có thể giúp chăm sóc những du khách chẳng may gặp nạn. Mặc dù tại đây có hơn 100 nhân viên cảnh sát, nhưng như thế vẫn là không đủ".

Trước nhiều lời chỉ trích hiện nay, chính phủ đang phải kêu gọi người dân có những hành động thiết thực hơn để bảo vệ sự an toàn cho du khách nước ngoài đến Thái Lan.


CT (Theo AFP)
Thương hiệu du lịch Việt Nam còn mờ nhạt

Đó là nhận định chung của các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch tại hội thảo “Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam”, diễn ra ngày 22/8, tại Hà Nội, do Tổng cục Du lịch tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN