Khi bờ biển du lịch Thái Lan bị 'nhuộm đen'

Sự cố rò rỉ, tràn dầu đã nhuộm đen cả bờ biển tại một hòn đảo Thái Lan và gây ra nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch, đánh bắt cá của nước này.

Bờ biển xinh đẹp Ao Prao của hòn đảo Koh Samet, tỉnh Rayong (Thái Lan) giờ đã không còn bóng dáng khách du lịch, thay vào đó là hình ảnh của những binh sĩ và tình nguyện viên trong bộ quần áo bảo hộ đang nỗ lực loại bỏ cặn dầu khỏi bờ cát trắng.

Đã có 50.000 lít dầu thô đã tràn ra Vịnh Thái Lan từ đường ống dẫn dầu hôm 27/7.


Đây được đánh giá là vụ tràn dầu lớn thứ tư trong lịch sử nước này.


Chính phủ Thái Lan cho biết có đến 600 người đã tham gia việc dọn dầu loang trên bãi biển.


Đảo Koh Samet được biết đến với bờ biển trong và ấm, nơi đây luôn là một trong những điểm thu hút khách du lịch của Thái Lan.


Chú cua đang gặp khó khăn trong dầu loang.


Công ty vận hành đường ống dẫn dầu gặp phải sự cố, PTT Global Chemical, đã đưa ra lời xin lỗi và cho biết sự cố bắt nguồn khi một tàu chở dầu của Oman neo đậu ngoài khơi Thái Lan chuyển dầu vào đường ống để dẫn dầu về một nhà máy lọc dầu.


Găng tay tuyền màu đen của người dọn dầu.


Dự tính sẽ cần thêm 2 đến 3 ngày liên tục để làm sạch dầu tại bờ biển.


Bầu trời xám xịt gần như đồng màu với nước biển.


Tàu lớn đã được triển khai để hỗ trợ công tác ngăn chặn sự cố dầu thô rò rỉ.


Nhiều nhà môi trường học đã tỏ ra lo ngại về ảnh hưởng của dầu loang tới đời sống sinh vật học của hòn đảo.



H.Linh(theo Reuters, AFP)

Tràn 50.000 lít dầu thô tại Vịnh Thái Lan
Tràn 50.000 lít dầu thô tại Vịnh Thái Lan

Ngày 27/7, một tàu chở dầu đã bị rò rỉ khoảng 50.000 lít dầu thô ở ngoài khơi tỉnh Rayong, Vịnh Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN