Maldives bắt giam cựu Tổng thống

Cảnh sát Maldives ngày 5/3 đã bắt giữ cựu Tổng thống đồng thời là thủ lĩnh đảng Dân chủ Maldives đối lập Mohammed Nasheed bất chấp sức ép từ cường quốc khu vực Ấn Độ kêu gọi để ông này được tự do tham gia các cuộc bầu cử, dự kiến vào tháng 9 tới.

Cựu Tổng thống đồng thời là thủ lĩnh đảng Dân chủ Maldives đối lập Mohammed Nasheed. Ảnh: Internet


Người phát ngôn đảng Dân chủ Maldives đối lập Hameed Abdul Gafoor cho biết ông Nasheed bị bắt tại nhà riêng ở thủ đô Male.


Chính phủ Maldives thông báo ông Nasheed đã bị bắt sau khi tòa án ra lệnh bắt giữ lần thứ 3 đối với ông này hôm 26/2 vừa qua. Dự kiến, ông Nasheed sẽ phải ra tòa xét xử vào ngày 7/3 tới.


Giới quan sát lo ngại động thái trên có thể làm gia tăng làn sóng bất ổn tại đất nước vốn nổi tiếng về du lịch nằm trên bờ Ấn Độ Dương này. Maldives đã phải trải qua tình trạng bạo lực và đấu đá chính trị suốt từ tháng 2 năm ngoái - thời điểm cựu Tổng thống Nasheed bị lật đổ sau cuộc đảo chính của lực lượng an ninh và người biểu tình.


Cựu Tổng thống Nasheed, 45 tuổi, bị cáo buộc lạm dụng quyền lực do đã ra lệnh cho quân đội bắt giữ bất hợp pháp Chánh án Tòa hình sự Abdulla Mohamed khi còn tại nhiệm. Tuy nhiên, đảng Dân chủ Maldives của ông Nasheed cho rằng đây là động thái chính trị nhằm ngăn cản chính khách này tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 9 tới. Tháng trước, cựu Tổng thống Nasheed đã lẩn tránh hai lệnh bắt giam của tòa bằng cách cư trú trong trụ sở Cao ủy Ấn Độ ở thủ đô Male. Hiện Chính phủ Ấn Độ chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.



TTXVN/Tin tức




Tòa án Maldives quản thúc cựu Tổng thống Nasheed
Tòa án Maldives quản thúc cựu Tổng thống Nasheed

Ngày 26/9, một tòa án ở Maldives (Manđivơ) đã ra lệnh cấm đi lại đối với cựu Tổng thống Mohamed Nasheed, người sẽ bị xét xử vào tuần tới vì các cáo buộc lạm dụng quyền lực khi còn đương chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN