Malaysia xác nhận vụ nổ lựu đạn liên quan đến IS

Nhà chức trách Malaysia ngày 4/7 khẳng định tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đứng sau vụ nổ lựu đạn hồi tuần trước ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, làm ít nhất 8 người bị thương.

Cảnh sát Malaysia điều tra tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là vụ tấn công đầu tiên kiểu này tại Malaysia có liên quan đến IS. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết kể từ khi xảy ra vụ tấn công trên đã có 15 đối tượng bị bắt giữ, trong đó có 2 kẻ bị tình nghi nhận sự chỉ đạo trực tiếp từ một chiến binh IS tên là Muhammad Wanndy Mohamed Jedi.

Ông Khalid cho biết tên Muhammad Wanndy đã ra lệnh tiến hành vụ tấn công tại nhà hàng Modiva ở thành phố Puchong, bang Selangor hôm 28/6 khi các thực khách đang xem trận đấu giữa đội tuyển Italy và đội tuyển Tây Ban Nha trong khuôn khổ VCK EURO 2016, cũng như nhằm vào các mục tiêu khác là các quan chức cấp cao trong chính phủ, lực lượng cảnh sát và tòa án.

Trước đó, cảnh sát cho rằng vụ nổ này liên quan đến băng nhóm tội phạm chứ không phải là hành động khủng bố.

TTXVN/Tin Tức
Nổ lựu đạn tại điểm xem EURO ở Malaysia
Nổ lựu đạn tại điểm xem EURO ở Malaysia

Ít nhất 8 người đã bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng, trong một vụ tấn công bằng lựu đạn xảy ra tại một nhà hàng ở thành phố Puchong, bang Selangor, miền Trung Malaysia rạng sáng 28/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN