Malaysia thuyết phục phụ huynh cho con đi học dù chưa tiêm vaccine COVID-19

Nhằm trấn an các bậc phụ huynh khi trường học mở cửa ở nhiều tiểu bang, Chính phủ Malaysia đã ra mắt một trang web liệt kê tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 của học sinh và nhân viên các trường học.

Chú thích ảnh
Học sinh đeo khẩu trang trong lớp học tại Malaysia. Ảnh: Reuters

Các phụ huynh học sinh có thể kiểm tra tỷ lệ tiêm vaccine của cả học sinh và nhân viên nhà trường trên trang web CovidNow.

Tờ Straits Times (Singapore) cho biết việc Malaysia mở cửa trở lại nhiều lĩnh vực kinh tế, di chuyển nội địa và ra nước ngoài lại khiến các bậc phụ huynh lo lắng bởi con cái họ chưa tiêm vaccine COVID-19 nhưng đã quay trở lại trường học.

Bộ Y tế Malaysia trong tháng 10 cảnh báo số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh trong nhóm trẻ em thanh thiếu niên nước này, song tình hình đã được cải thiện trong những tuần gần đây. Tính đến 12/10, sau 6 tháng đã có 79 trường hợp tử vong trong nhóm dưới 18 tuổi.

Joanne Lee (39 tuổi), cho biết 2 con của cô học tại trường tiểu học ở Johor đang trên lộ trình tái mở cửa vào tháng 11. Cô chia sẻ: “Con gái 12 tuổi của tôi sẽ được tiêm vaccine COVID-19 đủ 2 mũi vào giữa tháng 11 nhưng tôi không biết khi nào con trai 7 tuổi được tiêm. Vậy mà chúng tôi vẫn phải đưa thằng bé đến trường”.

Việc mở cửa trở lại trường học được áp dụng tại các tiểu bang từ ngày 3/10 và dựa trên tình hình dịch COVID-19 của các địa phương. Đối với những bang được mở cửa gần như hoàn toàn thì học sinh từ 7-9 tuổi tại các trường tiểu học sẽ đến trường theo lịch luân phiên cơ bản từ 17/10 trong khi nhóm 10-12 tuổi sẽ quay trở lại trường học từ 31/10.

Theo hệ thống luân phiên này, chỉ có 50% học sinh của trường được đi học trực tiếp cùng một thời điểm.

Trong tháng 9, Bộ trưởng Y tế Khairy Jamaluddin cho biết Malaysia đang đàm phán với các nhà sản xuất vaccine để đảm bảo sản phẩm cho trẻ em dưới 12 tuổi. Nhưng đến nay vẫn chưa có cập nhật mới.

Ông Khairy cho biết: “Chúng tôi muốn mọi người dân tại Malaysia được bảo vệ. Chúng tôi không muốn viễn cảnh người trưởng thành và thiếu niên được tiêm vaccine nhưng vẫn xảy ra dịch đối với trẻ em”.

Trên 90% người trưởng thành, khoảng 66% dân số Malaysia, đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19. Malaysia đang trong quá trình tiêm cho 3,2 triệu công dân thuộc nhóm từ 12 đến 17 tuổi.

Hà Linh/Báo Tin tức
Malaysia và Singapore trên chặng đường sống chung với COVID-19
Malaysia và Singapore trên chặng đường sống chung với COVID-19

Singapore và Malaysia đã tiết lộ kế hoạch mở cửa trở lại biên giới ở thời điểm hai nước láng giềng này đều từ bỏ chiến lược “Không COVID” và quyết định sống chung với dịch bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN