Malaysia phát hiện bom giả tại trụ sở hãng thông tấn Bernama

Ngày 17/4, một nhân viên làm vệ sinh của Hãng Thông tấn quốc gia Malaysia (Bernama) đã phát hiện một gói đồ ở gần khu vực đỗ xe của trụ sở hãng ở thủ đô Kuala Lumpur, trên đó có ghi lời đe dọa nhắm đến 2 cơ quan Chính phủ.

Nhân viên nói trên đã nhanh chóng thông báo cho lực lượng bảo vệ. Tổ trưởng tổ bảo vệ Azahar Fathal đã đến kiểm tra, sau đó báo cáo cho cảnh sát và lực lượng phòng cháy chữa cháy. Khu vực trụ sở Bernama thuộc đường 1/65A, cạnh đường Tun Razak ở thủ đô Kuala Lumpur, đã được đặt trong tình trạng báo động.

Khoảng 17 giờ 33 phút, Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Kuala Lumpur đã cử nhân viên đến hiện trường cùng các phương tiện chuyên dụng và chó nghiệp vụ.

Sau khi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 20 giờ, đội phá bom đã cho nổ gói đồ trên bằng một lượng thuốc nổ nhỏ. Cảnh sát sau đó xác nhận, gói đồ nói trên không phải là bom mà chỉ là một chai dầu ăn cỡ lớn.

Hiện cảnh sát Kuala Lumpur đang điều tra và truy tìm đối tượng gây ra vụ việc nói trên.

TTXVN/Tin Tức
Sơ tán ga tàu Brussels vì gói đồ khả nghi
Sơ tán ga tàu Brussels vì gói đồ khả nghi

Cảnh sát Bỉ đã sơ tán Gare Centrale, một ga tàu lớn ở thủ đô Brussels sau khi phát hiện các gói đồ khả nghi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN