Malaysia: Ông Muhyiddin Yassin dự định từ chức chủ tịch đảng Bersatu

Ngày 24/11, lãnh đạo phe đối lập tại Malaysia, ông Muhyiddin Yassin thông báo ông sẽ từ chức chủ tịch đảng Đoàn kết dân tộc Mã Lai bản địa (Bersatu) - đảng đứng đầu khối đối lập Perikatan Nasional.

Chú thích ảnh
Ông Muhyiddin Yassin phát biểu tại cuộc họp báo ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của đảng Bersatu, ông Muhyiddin cho biết ông sẽ không bảo vệ vị trí chủ tịch đảng của mình trong cuộc bầu chọn lãnh đạo đảng năm tới. Ông cho rằng đã đến lúc ông chuyển giao quyền lãnh đạo đảng cho một nhóm lãnh đạo mới.

Đảng Bersatu là một phần của liên minh đối lập Perikatan Nasional được một đảng Hồi giáo bảo thủ hậu thuận. Bersatu đã tác động đến cộng đồng người Hồi giáo sắc tộc Mã Lai chiếm đa số của Malaysia trong các cuộc bầu cử địa phương vào tháng 8 vừa qua và cuộc tổng tuyển cử năm ngoái.

Thanh Hương (TTXVN)
Cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin bị cáo buộc thêm tội danh rửa tiền
Cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin bị cáo buộc thêm tội danh rửa tiền

Sáng 13/3, tại Tòa án Shah Alam của Malaysia, cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã bị cáo buộc nhận hối lộ 5 triệu ringgit (hơn 1,1 triệu USD) từ doanh nghiệp Bukhary Equity thuộc sở hữu của nhà tài phiệt Syed Mokhtar Albukhary.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN