Liên minh của Thủ tướng Muhyiddin Yassin chiến thắng trong cuộc bầu cử ở bang Sabah

Liên minh của Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã giành chiến thắng quan trọng trong cuộc bầu cử hội đồng lập pháp tại bang Sabah, miền Đông nước này.

Chú thích ảnh
 Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tại cuộc họp ở Putrajaya ngày 9/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kết quả do Ủy ban Bầu cử Malaysia công bố rạng sáng 27/9, một liên minh các đảng ủng hộ Chính phủ liên bang của ông Muhyiddin đã giành chiến thắng đa số sít sao với 38 trong tổng số 73 ghế, vượt qua chính quyền bang tiền nhiệm.

Trong bài phát biểu sau khi kết quả được công bố, Thủ tướng Muhyiddin đã cảm ơn cử tri bang Sabah và hối thúc các thành viên mới của hội đồng lập pháp bang này hoàn thành nhiệm vụ với khả năng tốt nhất của họ.

Chiến thắng bầu cử này của ông Muhyiddin diễn ra sau tuyên bố gần đây của thủ lĩnh đối lập và cũng là cựu Phó Thủ tướng Anwar Ibrahim, rằng ông này giành một thế đa số "thuyết phục" tại Hạ viện để thành lập một chính phủ liên bang mới. Trong khi đó, ông Muhyiddin vẫn khẳng định ông là Thủ tướng hợp pháp, vị trí mà ông nắm giữ từ tháng 3 năm nay.

Theo nhận định của giới phân tích, kết quả bầu cử tại bang Sabah không ảnh hưởng trực tiếp đến cán cân quyền lực ở cấp quốc gia, song là phép thử quan trọng về sự ủng hộ dành cho Thủ tướng Muhyiddin.

Minh Châu (TTXVN)
Thủ lĩnh đối lập Malaysia tuyên bố có đủ đa số tại quốc hội để trở thành Thủ tướng
Thủ lĩnh đối lập Malaysia tuyên bố có đủ đa số tại quốc hội để trở thành Thủ tướng

Lãnh đạo phe đối lập tại Malaysia, ông Anwar Ibrahim, ngày 23/9 tuyên bố ông đã có được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ trong quốc hội để trở thành thủ tướng. Động thái này có thể mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN