Malaysia nghiêm trị các công ty cung cấp vũ khí cho Hội Tam Hoàng

Trả lời báo giới ngày 12/12, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi tuyên bố sẽ trừng phạt các công ty dịch vụ an ninh cung cấp vũ khí trái phép cho các tổ chức xã hội đen.

Ông Hamidi cho biết cảnh sát đã phát hiện các hoạt động phi pháp khi tiến hành kiểm tra 125 công ty an ninh trên toàn quốc. Ông nói rằng các công ty này đã phớt lờ cảnh báo và bộ sẽ có biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với những công ty đã cung cấp vũ khí cho Hội Tam Hoàng.

Cảnh sát cũng phát hiện một số công ty an ninh cho bên thứ 3 thuê mà không thay đổi chủ sở hữu. Những công ty này có thể sẽ bị thu hồi giấy phép.

Trong diễn biến liên quan, ông Zahid cho biết từ ngày 17/8 vừa qua, Malaysia đã tiến hành chiến dịch ''Ops Cantas'' nhằm truy quét và xóa sổ các băng nhóm tội phạm. Cho đến nay đã có 39.000 đối tượng bị bắt vì những phạm tội khác nhau, 55% trong số đó là người Mã Lai, 30% người Ấn Độ, 15% là người Hoa và các sắc tộc khác. Khoảng 10.000 đối tượng từng có tiền án tiền sự.


TN

Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân khi bị tấn công
Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân khi bị tấn công

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tuyên bố Moscow có quyền sử dụng các vũ khí hạt nhân để giáng trả một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN