Malaysia kết thúc tìm kiếm và cứu hộ tại khu vực sạt lở đất

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân của thảm kịch sạt lở đất tại khu cắm trại Father's Organic Farm gần thị trấn Batang Kali, bang Selangor đã kết thúc vào trưa 25/12.

Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ lở đất ở Batang Kali, bang Selangor, Malaysia, ngày 16/12/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thanh tra cảnh sát Acryl Sani Abdullah Sani cho biết quyết định này được đưa ra sau khi cảnh sát xác nhận không còn nạn nhân mất tích. Kết luận của phía cảnh sát cho biết số nạn nhân liên quan đến vụ sạt lở đất trên là 92 người, trong đó có tổng số 61 nạn nhân đã được giải cứu và 31 nạn nhân thiệt mạng.

Phát biểu họp báo, ông Sani nêu rõ: “Các cơ quan như Cục Công trình Công cộng, Cục Khảo sát và Bản đồ, Cục Khoáng sản và Khoa học Địa chất và Hội đồng Thành phố Hulu, bang Selangor vẫn đang tiến hành các công việc kỹ thuật tại địa điểm trên”. Ông Sani bày tỏ hy vọng hoạt động này sẽ trở thành khuôn mẫu cho các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn trong tương lai, đồng thời bày tỏ sự cảm kích đối với tất cả các cơ quan tham gia vào hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

Vụ sạt lở đất nêu trên xảy ra vào sáng sớm 16/12, cướp đi sinh mạng của 31 nạn nhân bao gồm 18 người lớn và 13 trẻ em. 61 người còn lại trong số 92 nạn nhân may mắn sống sót. Thi thể của nạn nhân cuối cùng, một cậu bé khoảng 7 - 12 tuổi, được tìm thấy vào ngày 24/12, ngày thứ 9 của chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ. Chiến dịch này được chia thành 3 khu vực tìm kiếm với sự tham gia của hơn 250 nhân viên cứu hộ.

An Nguyễn (TTXVN)
24 người bị thiệt mạng trong vụ lở đất tại Malaysia
24 người bị thiệt mạng trong vụ lở đất tại Malaysia

Ngày 18/12, chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lở đất xảy ra tại bang Selangor của Malaysia đã bước sang ngày thứ ba. Thêm 3 thi thể được tìm thấy ngày 17/12, nâng tổng số người thiệt mạng trong thảm kịch này lên 24 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN