24 người bị thiệt mạng trong vụ lở đất tại Malaysia

Ngày 18/12, chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lở đất xảy ra tại bang Selangor của Malaysia đã bước sang ngày thứ ba. Thêm 3 thi thể được tìm thấy ngày 17/12, nâng tổng số người thiệt mạng trong thảm kịch này lên 24 người.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ lở đất ở bang Selangor, Malaysia ngày 16/12/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo giới chức Malaysia, đội tìm kiếm đã phát hiện thêm 2 thi thể cạnh nhau gồm một phụ nữ và bé trai được cho là 2 mẹ con. Thi thể mới nhất được tìm thấy là một bé gái, theo đó nâng tổng số trẻ em thiệt mạng trong vụ lở đất lên 7 người.

Cơ quan cứu nạn và cứu hỏa bang Selangor thông báo trong số 94 người có mặt vào thời điểm xảy ra vụ việc, 61 người đã được giải cứu an toàn trong khi 9 người vẫn mất tích. Người đứng đầu cơ quan này, ông Norazam Khamis cho rằng khả năng các nạn nhân sống sót sau 1 ngày xảy ra lở đất rất mong manh do bị mắc kẹt dưới lớp đất đá dày. Hoạt động tìm kiếm sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các nạn nhân được tìm thấy hoặc bước sang ngày thứ 7.

Công tác tìm kiếm và cứu nạn đã nối lại sáng 17/12 sau khi tạm dừng trong đêm do mưa lớn. Tham gia tìm kiếm có tổng cộng 135 người, 7 chó nghiệp vụ cùng với các máy móc và trang thiết bị. 

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích tại hiện trường vụ lở đất ở bang Selangor, Malaysia ngày 16/12/2022. Ảnh: TWITTER/TTXVN

Bộ Y tế cho biết những người được giải cứu hiện trong tình trạng ổn định và sẽ được tư vấn phục hồi tâm lý sau thảm họa. Cuối ngày 16/12, Thủ tướng Anwar Ibrahim đã thị sát hiện trường và thông báo chính phủ sẽ hỗ trợ 1.000 ringgit (226 USD) cho mỗi gia đình có người sống sót và 10.000 ringgit cho mỗi gia đình có người thiệt mạng trong vụ lở đất.

Sau thảm kịch trên, Cơ quan quản lý lâm nghiệp tại một số bang của Malaysia đã chỉ thị đóng cửa những khu cắm trại, leo núi và các tuyến đường mòn tiềm ẩn rủi ro.

Vụ lở đất xảy ra tại khu cắm trại chưa được cấp phép ở thị trấn Batang Kali, thuộc bang Selangor, cách thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia khoảng 50km về phía Bắc. Điều tra ban đầu cho thấy một bờ kè với khoảng 450.000 m3 đất đã đổ sập. Đất lở từ độ cao khoảng 30 mét bên trên khu cắm trại, vùi lấp diện tích khoảng 0,4 ha.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Vụ lở đất tại Malaysia: Nguyên nhân ban đầu được cho là sạt lở bờ kè
Vụ lở đất tại Malaysia: Nguyên nhân ban đầu được cho là sạt lở bờ kè

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, các dấu hiệu ban đầu cho thấy vụ lở đất sáng sớm 16/12 tại khu cắm trại “Father's Organic Farm” là do sự cố sạt lở bờ kè.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN