Malaysia đẩy mạnh nhiều lĩnh vực kinh tế mới trong kế hoạch phát triển đất nước

Phát biểu trong một cuộc hội thảo trực tuyến, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Kinh tế thuộc Văn phòng Thủ tướng Malaysia Mustapa Mohamed cho biết quốc gia Đông Nam Á sẽ đẩy mạnh một số lĩnh vực kinh tế mới trong Kế hoạch Phát triển Malaysia lần thứ 12 (12MP) nhằm thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển và tạo các cơ hội kinh tế cho người dân.

Trọng tâm của nỗ lực này sẽ tập trung vào thúc đẩy các ngành công nghiệp có tiềm năng cao bao gồm hàng không vũ trụ, điện và điện tử tiên tiến, thực phẩm hồi giáo halah, công nghiệp sáng tạo, công nghệ sinh học và nông nghiệp thông minh.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 6/12/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông Mustapa, những ngành công nghiệp này được xác định trên cơ sở triển vọng trong việc tạo ra các sản phẩm và hoạt động có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ tiên tiến, nghiên cứu, phát triển và đổi mới, lao động tay nghề cao cũng như những đóng góp nhằm đạt được lộ trình phát triển "xanh".

Bộ trưởng Mustapa cũng cho hay, việc công bố 12MP, kế hoạch phát triển đất nước trong 5 năm tới (2021-2025), được hoãn lại sang đầu năm 2021 nhằm tiếp tục tiếp thu thêm ý kiến đóng góp cũng như đánh giá lại các điều chỉnh chính sách và cải cách kinh tế cần thiết để tái thiết và tái cấu trúc nền kinh tế trong thời kỳ hậu đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ông Mustapa cho biết việc áp dụng thành công các biện pháp này sẽ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh và sự phục hồi của nền kinh tế cũng như địa vị của Malaysia như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu đối với các sản phẩm, dịch vụ phức hợp và có giá trị gia tăng cao.

Cùng với đó, ưu tiên của 12MP cũng được đặt ra trong thu hút các khoản đầu tư có chất lượng nhằm thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm và dịch vụ phức hợp, tạo việc làm có kỹ năng cao và trả lương cao, khuyến khích sử dụng nhiều hơn các yếu tố đầu vào từ Malaysia và cải thiện sự phát triển tại các khu vực dịch vụ chưa tốt.

Bộ trưởng Mustapa cũng chia sẻ những khó khăn mà Malaysia phải đối mặt, nhất là tác động từ dịch COVID-19. Theo ông, Malaysia là một nền kinh tế mở, chịu nhiều ảnh hưởng từ tình hình kinh tế toàn cầu, dịch COVID-19 đã gây ra những xáo trộn kinh tế toàn cầu, đẩy nền kinh tế xuống mức suy thoái sâu nhất.

Mạnh Tuân (P/v TTXVN tại Kuala Lumpur)
Malaysia triển khai xét nghiệm COVID-19 cho công nhân nước ngoài
Malaysia triển khai xét nghiệm COVID-19 cho công nhân nước ngoài

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 1/12, Cơ quan an ninh xã hội Malaysia (Socso) đã bắt đầu cung cấp các bộ kit xét nghiệm COVID-19 cho công nhân nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của cơ quan này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN