Phát biểu tại hội thảo nâng cao nhận thức về lừa đảo trực tuyến, Bộ trưởng Truyền thông Datuk Fahmi Fadzil đã nhắc lại kế hoạch của chính phủ về việc đảm bảo an toàn trực tuyến cho trẻ em. Theo đó,kể từ năm sau, các nhà cung cấp nền tảng mạng xã hội sẽ phải triển khai các biện pháp xác minh danh tính của khách hàng để đảm bảo đúng độ tuổi được sử dụng.
Bộ trưởng Fahmi nói rõ quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội đã được Australia lên kế hoạch triển khai từ tháng tới. Một số quốc gia khác có thể cũng đang có các cách tiếp cận riêng và Malaysia sẽ nghiên cứu, học hỏi để đưa ra biện pháp tối ưu nhất. Đây là một phần trong các biện pháp bảo vệ trẻ em Malaysia theo Đạo luật An toàn Trực tuyến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Trước mắt, Bộ trưởng Fahmi kêu gọi các bậc phụ huynh khuyến khích trẻ em tham gia các hoạt động ngoài trời để giảm thời gian sử dụng điện thoại và máy tính, đồng thời giám sát chặt chẽ việc sử dụng thiết bị điện tử của con cái.
Tháng trước, Nội các Malaysia quyết định nâng độ tuổi tối thiểu của người dùng mạng xã hội lên 16, cao hơn đề xuất trước đó là 13, đồng thời yêu cầu các nền tảng mạng xã hội xác thực độ tuổi của người dùng khi đăng ký thông qua các giấy tờ chính thức như MyKad, hộ chiếu và MyDigital ID. Ngoài ra, Nội các cũng đã thảo luận về việc thành lập lực lượng đặc trách để xác định các vấn đề mà các trường học trên toàn quốc đang gặp phải.
Theo Thủ tướng Datuk Seri Anwar Ibrahim, Nội các cũng đang xem xét ban hành lệnh cấm sử dụng điện thoại thông minh đối với những người dưới 16 tuổi.
Trong khi đó, Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC) được yêu cầu đẩy mạnh xử lý các trang web điện tử bán những mặt hàng bất hợp pháp như hàng giả và ma túy.