Malaysia bắt giữ 25 lao động nước ngoài bất hợp pháp, trong đó có 1 lao động Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, Sở nhập cư bang Penang, Tây Bắc Malaysia, phối hợp với một số cơ quan chức năng đã bắt giữ 25 người nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp tại thị trấn Prai thuộc bang này.

Ông Khwaja Banthey Navaz Mohamed Haneef, Giám đốc Sở nhập cư Penang cho biết: Cuộc truy quét được thực hiện trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 22 giờ địa phương ngày 29/4, tại chợ đêm và một vài cửa hàng gần đó.

Nhóm người bị bắt bao gồm 18 người đàn ông Bangladesh, 3 người phụ nữ Indonesia, 2 người đàn ông Myanmar, 1 người đàn ông Nepal và 1 người đàn ông Việt Nam. Những người trong độ tuổi từ 25 đến 42 này bị bắt vì không có giấy tờ hợp pháp và sẽ bị đưa về trại giam Juru để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó vào ngày 29/3, cơ quan nhập cư Malaysia đã bắt giữ 268 người nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp, trong đó có một số người Việt Nam, trong chiến dịch “Op Ikrar” ở khu vực Dengkil, bang Selangor. Cục trưởng Cục Nhập cư Malaysia, Mustafar Ali  tuyên bố sẽ "không nhân nhượng" với người nước ngoài sống bất hợp pháp ở Malaysia và sẽ tiếp tục tiến hành các chiến dịch tương tự.
TTXVN/Tin Tức
Cảnh giác lừa đảo thi tiếng Hàn đi xuất khẩu lao động theo chương trình EPS
Cảnh giác lừa đảo thi tiếng Hàn đi xuất khẩu lao động theo chương trình EPS

Ông Đặng Sỹ Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết: Sau khi thông tin tuyển chọn 3.600 lao động đi Hàn theo chương trình EPS năm 2017 được đăng tải, xuất hiện tình trạng đối tượng “cò” lừa thi đỗ, thi nhanh để đi xuất khẩu lao động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN