Malaysia bắt giam hơn 160 người nước ngoài lái xe thương mại

Tính từ tháng 1/2016 đến nay, 166 người nước ngoài là công dân của Indonesia và Myanmar đã bị bắt giam vì điều khiển xe buýt và xe tải thương mại tại Malaysia.

Xe cộ lưu thông trên đường phố Kuala Lumpur.

Cục đường bộ Malaysia cho biết cũng trong thời gian trên, 352 lệnh triệu hồi đã được Cục này gửi đi, 168 phương tiện vận tải thương mại đã bị sung công.

Ngày 20/5, Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai tuyên bố, các công ty Malaysia không được phép thuê người nước ngoài điều khiển xe buýt và xe tải thương mại, nếu không họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ tước giấy phép hoạt động.

Ông Liow cho biết, công việc điều khiển xe buýt và xe tải với mục đích kinh doanh chỉ dành cho công dân Malaysia. Người nước ngoài đến Malaysia nếu có giấy phép hợp lệ có thể lái xe, nhưng không phải là các phương tiện kinh doanh thương mại.

Hoàng Nhương (P/v TTXVN tại Kuala Lumpur)
Malaysia có thể phải nhập rau từ Việt Nam
Malaysia có thể phải nhập rau từ Việt Nam

Nhiều nhà cung cấp cũng như kinh doanh rau quả và thực phẩm ở Malaysia đã kêu gọi chính phủ nước này cho phép nhập khẩu thêm rau từ các nước trong khu vực như Việt Nam, Indonesia hoặc Thái Lan để bù đắp nguồn cung thiếu hụt hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN