Ma Cao tiếp tục phát hiện siêu tiền giả

Ngoài những đồng tiền giả mệnh giá 1.000 HKD do Ngân hàng Trung Quốc phát hành, cảnh sát Ma Cao còn lần đầu tiên thu giữ những đồng tiền giả mệnh giá 1.000 HKD do Ngân hàng HSBC phát hành.

Trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh năm nay, một sòng bài ở Ma Cao đã phát hiện 28 tờ tiền giả mệnh giá 1.000 HKD, sau đó giao nộp cho cảnh sát. Điều đáng quan tâm là ngoài 15 tờ do Ngân hàng Trung Quốc phát hành, lần đầu tiên, người ta phát hiện có tiền giả mệnh giá 1.000 HKD do Ngân hàng HSBC phát hành, tổng cộng là 13 tờ.


Một cửa hàng thông báo không nhận đồng 1.000 HKD. Ảnh: Đông Phương


Cũng như những tờ tiền giả mệnh giá 1.000 HKD được thu giữ mới đây ở Hong Kong và Ma Cao, 28 tờ tiền giả mệnh giá 1.000 HKD nêu trên đều là phiên bản sản xuất năm 2003, về cơ bản khó có thể phát hiện bằng máy kiểm tra tiền.


Do những tờ tiền giả được phát hiện ở Ma Cao có đặc điểm in ấn khá giống nhau, cho nên, phía cảnh sát không loại trừ khả năng chúng là sản phẩm của một tập đoàn tội phạm.


Trước đó, tính tới ngày 24/12, cảnh sát Ma Cao (Trung Quốc) đã thu giữ 63 đồng tiền giả mệnh giá 1.000 HKD, đều do Ngân hàng Trung Quốc phát hành, được phát hiện hoặc là trong sòng bài hoặc là tại ngân hàng.


Sự xuất hiện của những đồng tiền giả mệnh giá 1.000 HKD đã làm xáo trộn cuộc sống tại Hong Kong và Ma Cao bởi hiện nay nhiều cửa hàng, thậm chí như ở Hong Kong, ngay cả máy nạp tiền tự động của một số ngân hàng cũng từ chối nhận tiền mệnh giá 1.000 HKD.



Hoàng Linh

Cơn khát tiền ở Trung Quốc đã dịu bớt
Cơn khát tiền ở Trung Quốc đã dịu bớt

Lãi suất liên ngân hàng ở Trung Quốc đã hạ xuống vào hôm qua (24/12) sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tái áp dụng nghiệp vụ Repo, bơm vào thị trường 29 tỉ nhân dân tệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN