Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản kêu gọi các tàu Trung Quốc rời lãnh hải

Ngày 25/11, Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản cho biết đã phát hiện 4 tàu tuần duyên Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải tiếp giáp quần đảo đang tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku trong khi Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Chú thích ảnh
Quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Ảnh: Japan Times/TTXVN

Theo lực lượng trên, 4 tàu tuần duyên của Trung Quốc đã xuất hiện trong vùng biển nêu trên. Trong đó, 2 tàu xuất hiện vào khoảng 2h35 sáng 25/11 và 2 tàu khác được phát hiện lúc 10h sáng cùng ngày, trong đó 1 tàu trang bị súng đại bác nòng 76mm. Các tàu Trung Quốc lập tức rời vùng lãnh hải tiếp giáp quần đảo tranh chấp sau khi các tàu tuần tra của Nhật Bản phát lời kêu gọi.

Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau hội nghị trực tuyến cơ chế tham vấn cấp cao Trung - Nhật về các vấn đề trên biển lần thứ 14, trong đó hai nước đã nhất trí duy trì liên lạc và phối hợp xử lý các vấn đề trên biển.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 23/11 cho biết tại hội nghị, hai bên đã nhất trí tăng cường liên lạc trong lĩnh vực an ninh trên biển theo tinh thần hội đàm cấp cao Nhật - Trung ngày 17/11 vừa qua giữa Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishsida và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hướng tới xây dựng mối quan hệ song phương ổn định và mang tính xây dựng.

Lê Ánh (TTXVN)
Nhật Bản ghi nhận 4 tàu tuần tra Trung Quốc vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp
Nhật Bản ghi nhận 4 tàu tuần tra Trung Quốc vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp

Ngày 12/4, kênh truyền hình NHK dẫn nguồn lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết 4 tàu tuần tra của Trung Quốc đã đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku (phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN