Lực lượng người Kurd ở Syria chiếm được vùng thung lũng phía Bắc Raqqa

Các lực lượng người Kurd ở Syria được Mỹ hậu thuẫn thông báo đã bước vào giai đoạn thứ 4 trong chiến dịch giành lại thành phố Raqqa - thủ phủ trên thực tế của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - với bước tiến vào khu vực do nhóm phiến quân này kiểm soát tại môt thung lũng ở phía Bắc Raqqa.

Liên minh các chiến binh người Arab và người Kurd do Mỹ hậu thuẫn mở cuộc truy quét các tay súng IS gần làng Bir Fawaz, cách Raqa khoảng 20km ngày 8/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), trong đó có các tay súng Arập, cho biết họ đang chiến đấu để quét sạch các tay súng IS ra khỏi Thung lũng Jalab, phía Bắc Raqqa. SDF nói rằng họ muốn cô lập Raqqa - nơi có khoảng 300.000 dân thường đang sinh sống - trước khi tấn công vào đây và vị trí gần nhất của họ hiện nằm trọng phạm vi 8 km về phía Đông Bắc thành phố này. Tuy nhiên, vùng nông thông phía Nam Raqqa vẫn do IS kiểm soát.

Trong một diễn biến có liên quan, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 13/4 nói rằng cuộc xung đột ở Syria cần được giải quyết thông qua một thỏa thuận chính trị sau khi Bắc Kinh bỏ phiếu trắng đối với một nghị quyết của Liên hợp quốc lên án vụ việc bị cho là sử dụng vũ khí hóa học của Chính phủ Syria.

TTXVN/Tin Tức
Nã Tomahawk vào Syria, Mỹ muốn xáo lại ván bài ở Trung Đông
Nã Tomahawk vào Syria, Mỹ muốn xáo lại ván bài ở Trung Đông

Cuộc không kích của Mỹ nhằm vào quân đội chính phủ Syria vừa qua đã đánh dấu một thay đổi lớn trong cách tiếp cận của Mỹ đối với cuộc nội chiến dai dẳng bất phân thắng bại ở quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN