Ông Tập và Trump điện đàm về tình hình Triều Tiên và Syria

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/4 có cuộc điện đàm về tình hình Triều Tiên và Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm về tình hình Triều Tiên và Syria.

Theo Tân Hoa xã, trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ Trung Quốc kiên định theo đuổi hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, theo đó nhấn mạnh rằng căng thẳng trên bán đảo này phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình.


Về vấn đề Syria, ông Tập Cận Bình khẳng định việc sử dụng vũ khí hóa học tại nước này là "không thể chấp nhận được".


Chủ tịch Trung Quốc cho rằng Trung Quốc và Mỹ cần phối hợp chặt chẽ với nhau để bảo đảm chuyến thăm của Tổng thống Trump đến Trung Quốc cuối năm nay đạt kết quả hữu ích. Ông cũng hối thúc hai bên mở rộng hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực khác như ngoại giao và an ninh, kinh tế, thực thi luật pháp và an ninh mạng.


Cuộc điện đàm này diễn ra gần một tuần sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở thành phố Florida (Mỹ). Tổng thống Trump cho biết trong cuộc gặp ngày 7/4, ông đã cùng nhà lãnh đạo Trung Quốc thảo luận chi tiết về mức độ nghiêm trọng của vấn đề hạt nhân Triều Tiên và cách thức đối phó, theo đó ông Trump đề nghị ông Tập Cận Bình nỗ lực hơn trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.


Trong một thông điệp đăng tải trên trang Twitter cá nhân ngày 11/4, Tổng thống Mỹ đã tái khẳng định lập trường của Washington sẵn sàng tự giải quyết vấn đề Triều Tiên dù không có sự giúp đỡ của Trung Quốc.


Giải đáp câu hỏi của báo giới về vấn đề này, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer không bình luận trực tiếp, song không loại trừ khả năng các biện pháp quân sự được triển khai để răn đe đối với động thái của Bình Nhưỡng gia tăng hoạt động phóng tên lửa hoặc thử hạt nhân.


TTXVN/Tin Tức
Ông Trump nhắc lại cam kết 'tự xử' Triều Tiên
Ông Trump nhắc lại cam kết 'tự xử' Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/4 tái khẳng định cam kết của Washington sẵn sàng đơn phương giải quyết vấn đề Triều Tiên, nếu Trung Quốc từ chối hợp tác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN