Lực lượng an ninh Thái Lan đột kích trung tâm thương mại để giải cứu con tin

Tối 8/2, cảnh sát và binh sĩ Thái Lan đã đột kích vào Trung tâm thương mại Terminal 21 ở thành phố Korat để giải cứu các con tin đang bị hung thủ vụ thảm sát bắt giữ.

Chú thích ảnh
Cảnh sát bao vây trung tâm thương mại xảy ra vụ thảm sát. Ảnh: Sputnik

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Kongcheep Tantrawanit cho biết, tối 8/2, cảnh sát và quân đội đã tấn công vào Trung tâm thương mại Terminal 21 để giải cứu hàng trăm con tin đang bị đối tượng Jakrapanth Thomma bắt giữ, sau khi tên này đã xả súng điên cuồng giết chết trên 10 người khác.

Theo ông Kongcheep, "các binh sĩ cảnh  sát và quân đội đang phối hợp lực lượng và hỗ trợ giải cứu hàng trăm người khỏi trung tâm thương mại nói trên. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu người vẫn bị mắc kẹt trong trung tâm này và không rõ tay súng này giam giữ các con tin ở đâu trong trung tâm thương mại" nói trên thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima, Đông Bắc Thái Lan.

Người phát ngôn Kongcheep còn cho biết số người thiệt mạng trong vụ xả súng tại thành phố Korat thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima do Jakrapanth tiến hành vào tối 8/2 đã lên tới 20 người.

Thảm kịch xảy ra khi Hạ sĩ Jakrapanth Thomma lấy trộm vũ khí và bắn chết chỉ huy, được xác định là Đại tá Anantharot Krasae, cùng hai người khác, bao gồm một phụ nữ 63 tuổi và một binh sĩ, sau đó đánh cắp một chiếc xe Humvee và bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, đối tượng tiếp tục xả súng vào dân thường dọc theo tuyến đường tới Trung tâm thương mại Terminal 21 ở quận Muang. Hung thủ sau đó đã bắn vào một bình gas, gây ra tiếng nổ và đám cháy. 

Trung tướng Thanya Kriatisarn, Tư lệnh Vùng 2 Lục quân Thái Lan, cho biết hung thủ Jakrapanth Thomma 32 tuổi, thuộc phiên chế của Căn cứ Surathampithak. Đối tượng được cho là có mâu thuẫn với chỉ huy bị sát hại.

Các binh sĩ thuộc một đơn vị tác chiến đặc biệt đã được điều đến Trung tâm thương mại Terminal 21, nơi hung thủ được cho rằng đang bắt giữ hàng chục con tin trên tầng 4. Cũng có tin chưa được xác nhận nói rằng hung thủ có đeo lựu đạn trên người. Cảnh sát đặc nhiệm thuộc Đơn vị chống tội phạm đã có mặt tại hiện trường.

Trước đó, đối tượng này đã phát trực tiếp hình ảnh trong trung tâm thương mại trên Facebook và đăng tải một bức ảnh cho thấy hung thủ đang cầm một khẩu súng trường. Trang Facebook này đã bị đóng vài phút sau đó.

Xem video tiếng súng liên tục vang lên tại trung tâm thương mại. Nguồn: RT

Trong đêm 8/2 cảnh sát và quân đội đã giải cứu hàng trăm người khỏi Trung tâm thương mại Terminal 21 tại thành phố Korat, trong khi họ tiếp tục truy lùng kẻ xả súng ẩn nấp trong đó sau khi sát hại hàng chục người.

Bộ Y tế Thái Lan thông báo một thành viên của lực lượng an ninh đã thiệt mạng trong khi vây bắt nghi phạm vụ xả súng, 2 thành viên khác của lực lượng an ninh bị thương. Theo hãng tin Reuters, tiếng súng hiện vẫn vang lên từ bên trong trung tâm thương mại Terminal 21.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
 Vụ xả súng tại Thái Lan: Ít nhất 17 người thiệt mạng, 14 người bị thương
Vụ xả súng tại Thái Lan: Ít nhất 17 người thiệt mạng, 14 người bị thương

Phóng viên TTXVN tại Thái Lan dẫn thông báo của một quan chức giấu tên từ Trung tâm Erawan (trung tâm dịch vụ khẩn cấp) có trụ sở ở Bangkok cho biết ít nhất đã 17 người thiệt mạng và 14 người bị thương trong vụ xả súng tại thành phố Korat thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima ở vùng Đông Bắc Thái Lan vào tối 8/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN