Lời nói dối của nữ sinh dẫn đến thảm kịch thầy giáo bị chặt đầu tại Pháp

Luật sư đại diện cho gia đình thầy giáo người Pháp Samuel Paty, người bị chặt đầu hồi tháng 10/2020, đã bày tỏ sự giận dữ về những lời nói dối lan truyền trên mạng xã hội dẫn đến vụ án mạng thương tâm này. 

Chú thích ảnh
Chân dung thầy giáo xấu số Samuel Paty được trưng bày bên ngoài bậc tòa nhà Quốc hội Pháp. Ảnh: AP

Ông Paty, 47 tuổi, là giáo viên lịch sử tại trường trung học ở thị trấn Conflans-Sainte-Honorine, ngoại ô Paris. Ông đã bị một phần tử Hồi giáo cực đoan chặt đầu sau khi dùng tranh biếm họa về Nhà tiên tri Muhammad để giảng dạy về quyền tự do ngôn luận. 

Hãng thông tấn AFP đưa tin một nữ sinh 13 tuổi vừa thú nhận với cảnh sát rằng cô bé đã nói dối về việc có mặt tại giờ học đó. Nữ sinh này cũng đã bịa đặt chuyện thầy Paty yêu cầu các học sinh người Hồi giáo rời khỏi lớp khi ông giơ những bức tranh châm biến lên. 

Cha của nữ sinh – bị buộc tội liên quan đến vụ sát hại – đã đăng một số đoạn video có nội dung kích động lên mạng xã hội, dựa trên lời nói dối tai hại của con gái, nhắm đến đích danh ông Samuel Paty. 

“Cuộc điều tra cho thấy ngay từ ban đầu, cô bé đã nói dối”, nữ luật sư Virginie Le Roy đại diện cho gia đình ông Paty trả lời đài RTL hôm 9/3. Bà Le Roy bày tỏ sự hoài nghi với toàn bộ lời khai của nữ sinh 13 tuổi. Cô bé tự xem mình là người phát ngôn của các học sinh khác, đồng thời muốn gây ấn tượng với cha mình. 

Thầy giáo Samuel Paty bị sát hại bởi một phần tử cực đoan gốc Chechen 18 tuổi. Sau khi biết đến chiến dịch thù hận do cha của nữ sinh và một nhà thuyết giáo kích động trên Facebook, đối tượng này đã tấn công và chặt đầu ông Paty.

Vụ sát hại thầy giáo này đã làm chấn động nước Pháp cũng như dẫn đến làn sóng tranh cãi về quyền tự do ngôn luận, sự hòa nhập của cộng đồng người Hồi giáo ở Pháp cũng như vai trò của truyền thông xã hội trong việc đánh bại thù hận. 

Cả hai người đàn ông đứng đằng sau các đoạn video kích động trên Facebook đều bị buộc tội "đồng lõa giết người" và đang chờ xét xử trong tù, trong khi nữ sinh bị buộc tội vu khống. Kẻ giết người đã bị cảnh sát bắn chết. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Tròn 1 năm WHO công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu - Thế giới đã đổi thay quá nhiều
Tròn 1 năm WHO công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu - Thế giới đã đổi thay quá nhiều

Cách đây tròn 1 năm, ngày 11/3/2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) chính thức công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Đó cũng có thể xem là một thời khắc lịch sử trong thời kỳ hiện đại, với quá nhiều những thay đổi chưa có tiền lệ mà COVID-19 gây ra đối với thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN