Lốc xoáy, mưa đá tiếp tục 'càn quét' nhiều bang ở miền Nam nước Mỹ

Các đợt gió mạnh, mưa đá cùng nhiều trận mưa xối xả ngày 19/4 đã "càn quét" nhiều khu vực thuộc bang Alabama miền Nam nước Mỹ, trong khi các nhà khí tượng học khuyến cáo người dân gia cố nhà cửa kỹ lưỡng đề phòng bão và lũ lụt tiềm ẩn hoành hành trên diện rộng ở bang này.

Chú thích ảnh
Nhà cửa bị hư hại sau bão và lốc xoáy tại thành phố Monroe, bang Louisiana, Mỹ ngày 13/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang mạng www.poweroutage.us, lốc xoáy quét qua một phần ở phía Đông bang Texas và nhiều khu vực rộng lớn thuộc 2 bang Louisiana và Mississippi chiều 19/4. Hơn 24.000 người đã phải sống trong cảnh mất điện rạng sáng cùng ngày. Đây là ngày Chủ nhật thứ hai liên tiếp miền Nam nước Mỹ hứng chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Cơ quan Thời tiết quốc gia (NWS) của Mỹ cho biết 4 hạt của bang Alabama ban bố cảnh báo lũ quét do mưa lớn tới 11h sáng cùng ngày theo giờ địa phương gồm Bibb, Chilton, Coosa và Shelby. Ngoài ra, các đợt gió mạnh đã làm bật gốc nhiều cây xanh và nhiều trận mưa đá cũng đã trút xuống một số khu vực khác. Lượng mưa đo được đến nay ước tính khoảng 50-75mm và nhiều khả năng con số này sẽ còn tăng thêm từ 25-50mm nữa.

NWS dự báo các đợt giông lốc thứ hai sẽ dần xuất hiện rõ vào chiều 19/4, tiềm ẩn nguy cơ gây hàng loạt trận lốc xoáy mạnh vào đêm cùng ngày, khả năng cao là tại nhiều khu vực ở 3 bang Louisiana, Mississippi và Alabama.  

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo bão quốc gia Mỹ cảnh báo một vùng từ khu vực Texas-Louisiana trải dài về phía Đông sang nhiều khu vực miền Nam của hai bang Mississippi, Alabama cho tới bang Georgia có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do thời tiết cực đoan. Khu vực này hiện là nơi sinh sống của hơn 5 triệu người và có nhiều thành phố lớn như Jackson (bang Mississippi), Montgomery (bang Alabama) và Macon (bang Georgia).

Mối đe dọa bão lũ nói trên xuất hiện chỉ một tuần sau hơn 100 cơn bão lớn và lốc xoáy càn quét khu vực miền Nam nước Mỹ trong hai ngày 12-13/4. Ít nhất 36 người thiệt mạng, nhiều tòa nhà bị hư hỏng nghiêm trọng và 1,3 triệu người phải sống trong cảnh mất điện. NWS đã đưa ra cảnh báo lốc xoáy ở mức cao nhất, với sức gió ước tính lên đến 235 km/h.

Minh Tâm (TTXVN)
Miền Nam nước Mỹ chật vật ổn định cuộc sống sau thảm họa bão lốc xoáy giữa đại dịch COVID-19
Miền Nam nước Mỹ chật vật ổn định cuộc sống sau thảm họa bão lốc xoáy giữa đại dịch COVID-19

Cộng đồng cư dân tại các bang miền Nam nước Mỹ ngày 14/4 bắt đầu công việc dọn dẹp đống đổ nát bị bỏ lại sau cơn bão kèm theo một loạt lốc xoáy chết người quét ngang vào cuối tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN