Lộ thông tin Trung Quốc diễn tập đánh chiếm Đài Loan

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy có một căn cứ huấn luyện ở vùng Nội Mông/Trung Quốc giống hệt với khu vực trung tâm Đài Loan (Trung Quốc).

Tờ The Diplomat (Nhật Bản) ngày 9/8 đưa tin, ảnh chụp vệ tinh theo thời gian thực ghi nhận, tòa nhà mô hình mới được Trung Quốc xây dựng trong năm 2014 và đầu 2015 chính là bản sao trụ sở Văn phòng Tổng thống Đài Loan ở Đài Bắc. Tòa mô hình này được xây dựng tại căn cứ huấn luyện Zhurihe của Quân Giải phóng Nhân Trung Quốc (PLA) và nằm ở Nội Mông; cạnh đó còn là những “tòa nhà”, “đường phố” được xem là bản sao của thủ phủ Đài Bắc/Đài Loan.

Bộ binh PLA đánh chiếm mục tiêu...



... được cho là mô phỏng trụ sở Văn phòng Tổng thống Đài Loan. Ảnh: PLA website


Một đoạn video ngắn quay cảnh lính dù PLA luyện tập khoa mục đột kích, tấn công tòa nhà được kênh truyền hình CCTV (Trung Quốc) chiếu ngày 5/7 vừa qua đã thu hút được sự chú ý của dư luận Đài Loan. Cổng điện tử Guancha, hãng tin trung ương Đài Loan, tờ Nhật báo Apple và nhiều báo, đài Đài Loan liên tục đưa tin lại nội dung tin này hôm 22/7. Những hình ảnh chi tiết của cuộc diễn tập đánh chiếm “tòa nhà” sau đó còn xuất hiện trên các trang điện tử tại Trung Quốc và được cho là có nguồn gốc từ website của PLA. Hiện nay, những bức ảnh này đã được xóa đi.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đài Loan đã gọi khoa mục diễn tập này là “không thể chấp nhận được”. Còn Bộ Quốc phòng Trung Quốc thì nói rằng, cuộc diễn tập này là thường kỳ, không nhằm vào một mục tiêu cụ thể nào.

Ảnh chụp cấu trúc "bản chính" (phải) và "bản sao" (trái) từ trên cao


Tuy nhiên, sự giống nhau đến kỳ lạ giữ tòa nhà ở Zhurihe với trụ sở Văn phòng Tổng thống Đài Loan khiến nhiều người không tin rằng cuộc thao diễn kia là “thường kỳ”. Cả hai tòa đều có cấu trúc hình chữ nhật, được ngăn đôi ở giữa, cao 5 tầng (các góc là 6 tầng). Tòa nhà ở Zhurihe có chiều dài 136m, rộng 64m, cao 61-63m, kích cỡ cũng ngang với Tòa nhà Văn phòng Tổng thống Đài Loan ở Đài Bắc (130mx77mx60m). Hai tòa nhà đều được sơn phủ màu trắng, đỏ và đều bo vuông ở bốn góc.

Sát với tòa nhà ở căn cứ Zhurihe là tuyến đường có giao lộ hình vòng xoáy, được xây dựng từ năm 2013 và có thể là nhằm mục đích phục vụ diễn tập chiến tranh đường phố. Nhiều nhà bình luận trên mạng có nói rằng, tuyến đường và giao lộ này cũng rất giống với con đường dài 8km trục tây-nam chạy qua sân bay Taichung ở phía Tây Đài Loan. Căn cứ Zhurihe - được PLA mô tả là “căn cứ huấn luyện lớn nhất châu Á”, “căn cứ huấn luyện hiện đại nhất của PLA” với cả một đường băng giả dài 1,2km, lần đầu tiên xuất hiện trên báo chí vào hồi tháng 9/2014 thông qua các bức ảnh chụp vệ tinh.

Ngoài ra, còn có ít nhất hai khối nhà ở căn cứ Zhurihe được cho là những bản sao ở Đài Bắc. Một tòa có kích thước (90mx50m), hình khối giống với Trụ sở Bộ Ngoại giao Đài Loan (100mx60m); tòa còn lại hình chữ L, được cho là mô phỏng tòa nhà nhà Trường Trung Học Đài Bắc với sân chơi thể thao lớn nhất có đủ sức để các xe quân sự, binh sĩ, trực thắng của PLA tập kết trong tình huống thực. Trường học này gần Trụ sở Văn phòng Tổng thống Đài Loan.

Hai tòa nhà ở Đài Bắc (ảnh trên) cũng có những bản sao tại căn cứ huấn luyện Zhurihe (ảnh dưới)


Việc Trung Quốc giả định các mục tiêu Đài Loan trong diễn tập quân sự cũng từng diễn ra trong quá khứ. Năm 1999, Bộ Quốc phòng Đài Loan thừa nhận việc Trung Quốc xây dựng bản sao sân bay lưỡng dụng quân sự-dân sự Taichung phục vụ huấn luyện. Việc kênh truyền hình Trung Quốc đưa tin diễn tập (dù chỉ là hình ảnh) với tưởng định đánh chiếm Trụ sở Văn phòng Tổng thống Đài Loan có thể là động thái đánh tín hiệu của Bắc Kinh tới Đài Bắc trước kì bầu cử Tổng thống vào tháng 1/2016.

Thế nhưng cuộc diễn tập tấn công ở Zhurihe không chỉ có mục đích tuyên truyền. Nó là màn thao diễn thực sự và là lần đầu tiên ở căn cứ này. Không những vậy, khoa mục tấn công này nằm trong kế hoạch diễn tập “Bước chân Zhurihe” – cuộc diễn tập bộ binh thường niên lớn nhất  của PLA và năm nay thì lại lớn hơn mọi năm, với sự tham gia của 10 lữ đoàn đến từ 7 quân khu. Phát biểu tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh hôm 31/7, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn kêu gọi “những nỗ lực không ngừng nghỉ để thống nhất tổ quốc”. Những động thái này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu Trung Quốc sẽ thống nhất Đài Loan bằng vũ lực?
Hoài Thanh (Theo The Diplomat)
Trung Quốc đại lục và Đài Loan thúc đẩy quan hệ hai bờ

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch danh dự Quốc dân đảng Đài Loan Liên Chiến cùng đoàn đại biểu Đài Loan tại nhà khách Điếu Ngư Đài ở thủ đô Bắc Kinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN