Lo ngại Iran tấn công, IDF lệnh cho binh sĩ không làm nhiệm vụ ở Georgia, Azerbaijan trở về

Iran được cho là đang cân nhắc tấn công các mục tiêu liên quan đến Israel ở các nước láng giềng sau vụ ám sát thủ lĩnh phong trào Hamas Ismail Haniyeh.

Chú thích ảnh
Quân đội Israel tiến hành chiến dịch quân sự tại Gaza ngày 25/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin địa phương Kan, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 11/8 đã ban hành chỉ đạo yêu cầu tất cả những người lính không trong nhiệm vụ hiện ở Georgia hoặc Azerbaijan phải trở về Israel ngay lập tức, trong bối cảnh lo ngại Iran có thể tấn công các mục tiêu ở những quốc gia đó như một phần trong hành động đáp trả vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas là Ismail Haniyeh tại Tehran.

Cả hai quốc gia nói trên đều nằm gần Iran và Azerbaijan có chung đường biên giới trực tiếp với Iran.

Hiện những người lính Israel được cho là không làm nhiệm vụ tại hai quốc gia đó có thể đang nghỉ mát hoặc thăm gia đình.

Về phía quân đội Israel, lực lượng chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn nào liên quan đến vấn đề này. Quân đội Israel chỉ nhấn mạnh họ đang "tiến hành đánh giá mối đe dọa mọi lúc và cập nhật danh sách các quốc gia được phép cho quân nhân nhập cảnh".

Iran và phong trào Hezbollah đã nhiều lần đe dọa đáp trả Israel sau hai vụ ám sát nhằm vào hai thủ lĩnh gây chú ý vào cuối tháng trước.

Ngày 30/7, vài ngày sau vụ tấn công bằng tên lửa của Hezbollah ở Liban khiến 12 trẻ em và thanh thiếu niên thiệt mạng ở Cao nguyên Golan, Israel đã ám sát chỉ huy cấp cao của Hezbollah là Fuad Shukr trong một cuộc không kích ở Beirut. Vài giờ sau, thủ lĩnh Hamas Haniyeh đã thiệt mạng trong một vụ nổ ở Tehran. Israel không nhận trách nhiệm cũng không phủ nhận trước cái chết của vị thủ lĩnh này, trong khi Iran và Hamas đổ trách nhiệm cho Tel Aviv.

Israel đã chuẩn bị cho các phản ứng tiềm tàng và Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự của mình trong khu vực trong bối cảnh các nhà ngoại giao phương Tây nỗ lực hạ nhiệt tình hình. Nhiều hãng hàng không quốc tế đã dừng các chuyến bay đến Israel và Liban để chuẩn bị trước nguy cơ giao tranh nổ ra.

Một số phương tiện truyền thông tiếng Do Thái vào tối 11/8 cho biết tình báo Israel cho biết Iran sẽ thực hiện một cuộc tấn công lớn trong vài ngày tới. Tuy nhiên, quân đội Israel vẫn khẳng định các chỉ thị đảm bảo an ninh cho dân thường vẫn không thay đổi.

Ngày 9/8, Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng cảnh báo họ "đang cân nhắc khả năng tấn công các mục tiêu bên ngoài Israel".

Xuất hiện nhiều thông tin cho rằng tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đang đấu tranh với những người theo đường lối cứng rắn để giảm bớt quy mô của phản ứng của Tehran đối với vụ ám sát thủ lĩnh Haniyeh. Thay vào đó, nhà lãnh đạo muốn thúc đẩy tấn công các căn cứ gián điệp Mossad được cho là ẩn náu xung quanh khu vực.

"Ông ấy đã đề xuất nhắm mục tiêu vào một nơi nào đó liên quan đến Israel ở Cộng hòa Azerbaijan hoặc Iraq, thông báo trước cho các quốc gia này và kết thúc xung đột", một phụ tá giấu tên nói với tờ Kan.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Times of Israel)
Đề phòng bị Israel tấn công, Hezbollah di dời toàn bộ hoạt động ra khỏi thủ đô Beirut
Đề phòng bị Israel tấn công, Hezbollah di dời toàn bộ hoạt động ra khỏi thủ đô Beirut

Trong những ngày gần đây, phong trào Hezbollah ở Liban đã sơ tán toàn bộ trụ sở ở Dahieh, ngoại ô Beirut.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN