Lộ diện ứng cử viên Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 13/3 đã ngụ ý rằng nhà bình luận nổi tiếng Larry Kudlow đang là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Cố vấn Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng.

Tổng thống Trump khẳng định ông cũng đang trao đổi với các ứng viên khác cho vị trí này. Kênh truyền hình CNN (Mỹ) đưa tin ngày 13/3, Tổng thống Trump nhận định ông Kudlow "có cơ hội tuyệt vời" đảm nhận vị trí Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia.

Ông Larry Kudlow. Ảnh: CNBC

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin ông Kudlow (70 tuổi) là bạn hữu lâu năm đồng thời là người sớm ủng hộ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump trong năm 2016. Vị trí tiềm năng là ông Kudlow nhiều khả năng nắm giữ là Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia thay thế ông Gary Cohn vừa từ chức.

Ông Cohn tuyên bố từ chức sau quyết định của Tổng thống Trump áp đặt mức thuế suất mới với thép và nhôm nhập khẩu.

Điều đáng chú ý là ông Kudlow công khai không ủng hộ mức thuế mới này. Vậy nhưng Tổng thống Trump "chữa cháy" rằng ông Kudlow đã thay đổi và coi mức thuế mới với thép và nhôm nhập khẩu là công cụ hữu hiệu cho tái đàm phán các thỏa thuận thương mại.

Tổng thống Trump nói: "Chúng tôi không nhất trí về mọi thứ nhưng trong trường hợp này tôi cho rằng đó là điều tốt. Tôi muốn có một ý kiến khác biệt". Phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Trump kết luận: "Tôi cho rằng ông Larry Kudlow có một cơ hội tuyệt vời".


CNN cho biết ông Kudlow còn là một người ủng hộ tự do thương mại. Ông Kudlow từng có kinh nghiệm làm cố vấn kinh tế cho cựu Tổng thống Ronald Reagan và "lăn lộn" nhiều năm trên Phố Wall trước khi trở thành nhà bình luận được biết đến nhiều trên truyền hình.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết bà Chris Liddell, cựu lãnh đạo tập đoàn Microsoft và General Motors cũng là một ứng viên cho vị trí Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia. Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng ông Peter Navarro, Cố vấn thương mại của Tổng thống Trump cũng là một nhân vật đang được cân nhắc. Tuy nhiên, ông Peter Navarro đã khẳng định không ứng cử vào vị trí này.

Hà Linh/Báo Tin tức
'Thủ phạm' khiến trực thăng rơi tại New York là hành lý của khách
'Thủ phạm' khiến trực thăng rơi tại New York là hành lý của khách

Viên phi công điều khiển chiếc trực thăng gặp nạn tại New York (Mỹ) ngày 11/3 khiến 5 người thiệt mạng cho biết nhiều khả năng hành lý của hành khách chính là “thủ phạm” gây ra thảm họa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN