Thượng đỉnh liên Triều: Hai miền Triều Tiên ký hiệp ước hòa bình cuối năm nay

Sau phiên họp buổi sáng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bắt đầu bước vào phiên họp chiều 27/4. Hai bên đã ra tuyên bố chung quan trọng.

16:26 Ngày 27/04/2018

Theo CNN, Tổng thống Hàn Quốc sẽ thăm Bình Nhưỡng vào mùa thu này.

16:22 Ngày 27/04/2018

Đứng cạnh Tổng thống Moon Jae-in trước Ngôi nhà Hòa bình, nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu với báo chí quốc tế, tuyên bố rằng hai miền Triều Tiên là một dân tộc thống nhất cần phối hợp với nhau để hướng tới tái thống nhất. Ông Kim Jong-un nói: “Chúng ta không phải là một dân tộc nên đối đầu nhau… Chúng ta nên sống đoàn kết. Chúng ta đã chờ đợi khoảnh khắc này diễn ra từ lâu. Tất cả chúng ta”.

Đứng cạnh Tổng thống Moon Jae-in trước Ngôi nhà Hòa bình, nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu với báo chí quốc tế, tuyên bố rằng hai miền Triều Tiên là một dân tộc thống nhất cần phối hợp với nhau để hướng tới tái thống nhất. Ông Kim Jong-un nói: “Chúng ta không phải là một dân tộc nên đối đầu nhau… Chúng ta nên sống đoàn kết. Chúng ta đã chờ đợi khoảnh khắc này diễn ra từ lâu. Tất cả chúng ta”.
16:08 Ngày 27/04/2018

Ông Moon Jae-in nói sau khi ký tuyên bố chung: “Sẽ không còn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên nữa. Một kỷ nguyên hòa bình mới đã bắt đầu”. Ông Moon Jae-in cho biết thêm: “Ông Kim Jong-un và tôi đã nhất trí rằng phi hạt nhân hóa hoàn toàn sẽ đạt được và đó là mục tiêu chung của chúng tôi”.

16:00 Ngày 27/04/2018

Chiều 27/4, truyền thông Hàn Quốc và Mỹ đưa tin, tại Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3, hai miền Triều Tiên thống nhất sẽ tuyên bố chấm dứt chiến tranh vào cuối năm nay.

15:16 Ngày 27/04/2018

Sau hơn 30 phút, hai nhà lãnh đạo đã đi bộ trở lại Ngôi nhà Hòa bình và bắt đầu phiên họp buổi chiều.

Sau hơn 30 phút, hai nhà lãnh đạo đã đi bộ trở lại Ngôi nhà Hòa bình và bắt đầu phiên họp buổi chiều.
14:44 Ngày 27/04/2018

Hai nhà lãnh đạo đi bộ trên cây cầu. Bắt đầu từ 14h42 (giờ Việt Nam), họ ngồi nói chuyện và không có vệ sĩ bên cạnh.

Hai nhà lãnh đạo đi bộ trên cây cầu. Bắt đầu từ 14h42 (giờ Việt Nam), họ ngồi nói chuyện và không có vệ sĩ bên cạnh.
Ảnh: Guardian
14:42 Ngày 27/04/2018

Hai nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Moon Jae-in bắt đầu xúc đất, trồng cây thông. Cây thông này có từ năm 1953, năm hiệp định đình chiến được ký kết. Ông Kim Jong-un đã sử dụng đất từ một ngọn núi ở đảo Jeju ở miền nam, còn ông Moon Jae-in đã sử dụng đất từ núi Paektu ở miền bắc. Mỗi nhà lãnh đạo tưới cây bằng nước lấy từ lãnh thổ của người kia. Sau khi trồng cây, họ đã mở tấm vải che một bia đá kỷ niệm dịp này. Bia đá ghi dòng chữ “Hòa bình và thịnh vượng đã được trồng”. Tên hai nhà lãnh đạo và ngày tháng cũng được khắc lên bia đá.

14:20 Ngày 27/04/2018

Đài truyền hình quốc gia Triều Tiên chỉ bắt đầu đưa tin về sự kiện Hội nghị thượng đỉnh vào 15h00 ngày 27/4 theo giờ địa phương (13h00 giờ VN). Chương trình bắt đầu như thường lệ với một hình nền tĩnh trên nền âm nhạc dân gian, sau đó là hình ảnh Núi Paektu, ảnh các cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il. Lúc 15h42, một nam phát thanh viên đọc thông báo của hãng tin KCNA về việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên đường tới dự Hội nghị, không có ảnh hay video đi kèm.

Phần đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều của Truyền hình quốc gia Triều Tiên.
14:00 Ngày 27/04/2018

Tham dự tiệc tối nay, phía Triều Tiên có 26 người, phía Hàn Quốc có 34 người. Ngoài phu nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên, tiệc tối sẽ có 11 ca sĩ, diễn viên và nghệ sĩ Triều Tiên. Đầu tuần này, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã công bố chi tiết về 10 món ăn sẽ được phục vụ tại bữa tiệc liên Triều. Mỗi món ăn đều có một ý nghĩa biểu tượng. Thức ăn được lấy từ khắp nơi trên bán đảo Triều Tiên. Món nổi bật là món mỳ lạnh Naengmyun của Bình Nhưỡng. Món ăn này ngon đến mức Triều Tiên cử hẳn một đầu bếp nổi tiếng ở Bình Nhưỡng tới cùng với máy làm mỳ để phục vụ tại tiệc tối.

Tham dự tiệc tối nay, phía Triều Tiên có 26 người, phía Hàn Quốc có 34 người. Ngoài phu nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên, tiệc tối sẽ có 11 ca sĩ, diễn viên và nghệ sĩ Triều Tiên. Đầu tuần này, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã công bố chi tiết về 10 món ăn sẽ được phục vụ tại bữa tiệc liên Triều. Mỗi món ăn đều có một ý nghĩa biểu tượng. Thức ăn được lấy từ khắp nơi trên bán đảo Triều Tiên. Món nổi bật là món mỳ lạnh Naengmyun của Bình Nhưỡng. Món ăn này ngon đến mức Triều Tiên cử hẳn một đầu bếp nổi tiếng ở Bình Nhưỡng tới cùng với máy làm mỳ để phục vụ tại tiệc tối.
Món mỳ lạnh nổi tiếng ở Bình Nhưỡng. Ảnh: CNN
13:27 Ngày 27/04/2018

Truyền thông Hàn Quốc cho biết, các quan chức hai miền hiện đang thảo luận một tuyên bố chung, sẽ được ký bởi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hai bên dự kiến sẽ nối lại đàm phán vào lúc 16h30 giờ địa phương (tức 14h30 giờ VN), trước khi dự tiệc chiêu đãi vào 18h30 (tức 16h30 giờ VN)

13:10 Ngày 27/04/2018

Lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc dành gần 2 tiếng để thảo luận về 3 chủ đề: phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, cải thiện quan hệ và một thỏa thuận hòa bình chính thức thay cho lệnh ngừng bắn có từ sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên tháng 7/1953.

Lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc dành gần 2 tiếng để thảo luận về 3 chủ đề: phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, cải thiện quan hệ và một thỏa thuận hòa bình chính thức thay cho lệnh ngừng bắn có từ sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên tháng 7/1953.
12:30 Ngày 27/04/2018

Phái đoàn Hàn Quốc thông báo phiên họp sáng của Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều đã thảo luận về phi hạt nhân hóa và một hiệp định hòa bình lâu dài giữa hai nước.

11:21 Ngày 27/04/2018

Chương trình dự kiến chiều 27/4: Sau giờ nghỉ ăn trưa, hai nhà lãnh đạo liên Triều sẽ trồng cây thông lưu niệm ngay sát đường ranh giới quân sự, sau đó đi tản bộ quanh làng Panmunjom trước khi quay trở lại bàn đàm phán. Sau hội nghị, hai nhà lãnh đạo sẽ ký thỏa thuận và thông báo về Tuyên bố Panmunjom. Vào buổi tối, Hàn Quốc tổ chức tiệc chiêu đãi nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phái đoàn Triều Tiên.

10:03 Ngày 27/04/2018

Sau cuộc đàm phán, ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in nghỉ ăn trưa riêng rẽ. Hai bên sẽ gặp nhau sau đó để trồng một cây thông có từ năm 1953. Ông Kim Jong-un đã lên chiếc xe limousine màu đen. Chiếc xe tiến thẳng về phía lãnh thổ Triều Tiên, đoàn vệ sĩ chạy theo hai bên xe.

Sau cuộc đàm phán, ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in nghỉ ăn trưa riêng rẽ. Hai bên sẽ gặp nhau sau đó để trồng một cây thông có từ năm 1953. Ông Kim Jong-un đã lên chiếc xe limousine màu đen. Chiếc xe tiến thẳng về phía lãnh thổ Triều Tiên, đoàn vệ sĩ chạy theo hai bên xe.
Ảnh chụp màn hình cảnh xe limousine chở nhà lãnh đạo Kim Jong-un rời hội nghị trong giờ nghỉ trưa.
10:01 Ngày 27/04/2018

Cơ quan báo chí Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới thăm Seoul bất kỳ lúc nào.

Cơ quan báo chí Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới thăm Seoul bất kỳ lúc nào.
Hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên trong thời khắc lịch sử. Ảnh: Reuters
09:57 Ngày 27/04/2018

Các quan chức tham dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều:

Các quan chức tham dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều:
Ảnh: CNN
09:44 Ngày 27/04/2018

Theo CNN, Tổng thống Moon Jae-in nói với nhà lãnh đạo Kim Jong-un rằng sau khi hai nước không liên lạc suốt 7 thập kỷ qua, ông có thể nói chuyện với nhà lãnh đạo Triều Tiên cả ngày. Câu nói của Tổng thống đã khiến ông Kim Jong-un bật cười.

Theo CNN, Tổng thống Moon Jae-in nói với nhà lãnh đạo Kim Jong-un rằng sau khi hai nước không liên lạc suốt 7 thập kỷ qua, ông có thể nói chuyện với nhà lãnh đạo Triều Tiên cả ngày. Câu nói của Tổng thống đã khiến ông Kim Jong-un bật cười.
Ảnh: CNN
09:26 Ngày 27/04/2018

Trong một tuyên bố, Nhà Xanh Hàn Quốc cho biết khoảnh khắc Tổng thống Moon Jae-in bước qua vạch ranh giới quân sự vào khu vực phía Triều Tiên là không nằm trong kế hoạch. Xem clip dưới đây (nguồn CNN):

Theo kế hoạch ban đầu, Tổng thống Moon Jae-in chỉ đứng bên phía lãnh thổ Hàn Quốc đón nhà lãnh đạo Kim Jong-un bước qua, mà không bước sang phía đất Triều Tiên.
08:58 Ngày 27/04/2018

Khi bắt đầu đàm phán, ông Kim Jong-un nói với ông Moon Jae-in rằng họ nên gặp nhau thường xuyên hơn. Ông nói: “Khi tôi đi bộ qua đây, tôi đã nghĩ, tại sao tới đây lại khó khăn thế? Vạch chia cắt thậm chí còn không đến mức cao quá. Quá dễ để bước qua vạch đó nhưng chúng tôi đã mất tới 11 năm để tới đây”. Ông Kim Jong-un cũng tiết lộ rằng ông đã mang theo một món quà ăn được dành cho ông Moon Jae-in. Đó là món mỳ lạnh của Bình Nhưỡng.

Khi bắt đầu đàm phán, ông Kim Jong-un nói với ông Moon Jae-in rằng họ nên gặp nhau thường xuyên hơn. Ông nói: “Khi tôi đi bộ qua đây, tôi đã nghĩ, tại sao tới đây lại khó khăn thế? Vạch chia cắt thậm chí còn không đến mức cao quá. Quá dễ để bước qua vạch đó nhưng chúng tôi đã mất tới 11 năm để tới đây”.

Ông Kim Jong-un cũng tiết lộ rằng ông đã mang theo một món quà ăn được dành cho ông Moon Jae-in. Đó là món mỳ lạnh của Bình Nhưỡng.
Hai nhà lãnh đạo sánh bước bên nhau. Ảnh: AP
08:45 Ngày 27/04/2018

Rất đông người dân Hàn Quốc đã tập trung tại nhà ga Seoul để xem thông tin về hội nghị thượng đỉnh. Nhiều người đã chụp ảnh thời khắc ông Kim Jong-un và Moon Jae-in bắt tay nhau. Khi ông Kim Jong-un bước qua vạch ranh giới quân sự, người dân đã hoan hô và tỏ ra rất phấn chấn. Ông Ji Kwang-jin (áo vàng) nói với CNN rằng ông rất vui khi thấy phản ứng tích cực như vậy.

Rất đông người dân Hàn Quốc đã tập trung tại nhà ga Seoul để xem thông tin về hội nghị thượng đỉnh. Nhiều người đã chụp ảnh thời khắc ông Kim Jong-un và Moon Jae-in bắt tay nhau. Khi ông Kim Jong-un bước qua vạch ranh giới quân sự, người dân đã hoan hô và tỏ ra rất phấn chấn. Ông Ji Kwang-jin (áo vàng) nói với CNN rằng ông rất vui khi thấy phản ứng tích cực như vậy.
Khung cảnh ở nhà ga Seoul. Ảnh: CNN
08:37 Ngày 27/04/2018

Trong phần phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Moon Jae-in nói: "Mùa xuân đang lan tỏa khắp Hàn Quốc. Tôi tin rằng cuộc gặp mặt này cực kỳ quan trọng đối với tất cả chúng ta. Tất nhiên, điều đó cũng có nghĩa là có một gánh nặng lớn trên vai chúng ta. Ông Kim Jong-un, lần đầu tiên trong lịch sử của chúng ta, ông đã bước qua vạch ranh giới quân sự. Đây không còn là biểu tượng của sự chia rẽ nữa mà đã là biểu tượng của hòa bình. Tôi muốn tỏ ý trân trọng quyết định táo bạo và dũng cảm của ông".

08:35 Ngày 27/04/2018

Khoảng 2.000 nhà báo đã tập trung tại Trung tâm báo chí Kentex ở Ilsan, Hàn Quốc để đưa tin về Hội nghị.

Khoảng 2.000 nhà báo đã tập trung tại Trung tâm báo chí Kentex ở Ilsan, Hàn Quốc để đưa tin về Hội nghị.
Trung tâm báo chí Kentex "nghẹt thở" với rừng phóng viên. Ảnh: CNN
08:30 Ngày 27/04/2018

Theo AP và Reuters, trong cuộc họp, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng ông không muốn lặp lại quá khứ khi hai nước không thể hiện thực hóa các thỏa thuận. Ông nói: "Tôi hy vọng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận ngày hôm nay để những khát vọng hòa bình của người Triều Tiên trở thành hiện thực".

Theo AP và Reuters, trong cuộc họp, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng ông không muốn lặp lại quá khứ khi hai nước không thể hiện thực hóa các thỏa thuận. Ông nói:
08:29 Ngày 27/04/2018

Đồ họa lịch sử các Hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Nguồn: TTXVN

Đồ họa lịch sử các Hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Nguồn: TTXVN
08:10 Ngày 27/04/2018

Cuộc đàm phán thượng đỉnh liên Triều được diễn ra kín. Trước đó, phía Hàn Quốc đã thông báo ngắn gọn về lịch trình diễn ra trong ngày: sau cuộc đàm phán, hai phái đoàn sẽ nghỉ ăn trưa riêng rẽ. Hai nhà lãnh đạo liên Triều có thể tổ chức họp báo chung vào cuối ngày, tùy thuộc vào những tiến bộ đạt được trên bàn đàm phán về Tuyên bố Panmunjom.

Cuộc đàm phán thượng đỉnh liên Triều được diễn ra kín. Trước đó, phía Hàn Quốc đã thông báo ngắn gọn về lịch trình diễn ra trong ngày: sau cuộc đàm phán, hai phái đoàn sẽ nghỉ ăn trưa riêng rẽ.  Hai nhà lãnh đạo liên Triều có thể tổ chức họp báo chung vào cuối ngày, tùy thuộc vào những tiến bộ đạt được trên bàn đàm phán về Tuyên bố Panmunjom.
08:05 Ngày 27/04/2018

Nhà Trắng ra tuyên bố hoan nghênh Hội nghị thượng đỉnh liên Triều: "Nhân dịp hội nghị lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, chúng tôi chúc người dân Triều Tiên những điều tốt đẹp. Chúng tôi hy vọng rằng, cuộc đàm phán sẽ đạt được tiến bộ hướng tới một tương lai hòa bình và thịnh vượng cho bán đảo Triều Tiên. Nước Mỹ đánh giá cao sự hợp tác thân thiết với đồng minh của chúng tôi, Hàn Quốc, và trông đợi tiếp tục các cuộc đàm phán mạnh mẽ để chuẩn bị cho hội nghị dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong những tuần tới".

07:47 Ngày 27/04/2018

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, sáng 27/4, cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều được cả thế giới chờ đợi đã diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu. Theo chương trình nghị sự, phái đoàn hai nước sẽ bàn thảo các vấn đề rất quan trọng như phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên; việc đảm bảo an ninh cho Triều Tiên và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng; cải thiện quan hệ song phương, giảm căng thẳng ở khu vực biên giới, vấn đề các gia đình ly tán, thúc đẩy các dự án hợp tác, ngoại giao nhân dân; và các vấn đề liên quan khác.

07:42 Ngày 27/04/2018

Hai nhà lãnh đạo bước vào phòng họp sau khi chụp ảnh chung.

07:40 Ngày 27/04/2018

Ông Kim Jong-un ký vào sổ lưu niệm tại bàn ở sảnh phòng họp. Theo Reuters, ông Kim Jong-un đã viết: "Lịch sử mới bắt đầu từ đây; thời đại hòa bình, từ điểm khởi đầu của lịch sử".

07:36 Ngày 27/04/2018

Ông Kim Jong-un và Moon Jae-in duyệt đội danh dự. Ông Kim Jong-un bắt tay các quan chức trong phái đoàn Hàn Quốc. Tổng thống Moon Jae-in chào phái đoàn Triều Tiên. Sau đó, cả hai bên chụp ảnh chung.

07:30 Ngày 27/04/2018

Hai nhà lãnh đạo đang bước trên thảm đỏ, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. (Nguồn: CBS News)

07:23 Ngày 27/04/2018

Theo Ariang News, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến làng đình chiến. Hai nhà lãnh đạo đã có cái bắt tay lịch sử. Sau đó, hai ông dừng lại chụp ảnh chung.

Theo Ariang News, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến làng đình chiến. Hai nhà lãnh đạo đã có cái bắt tay lịch sử. Sau đó, hai ông dừng lại chụp ảnh chung.
Nguồn: Ariang News
07:09 Ngày 27/04/2018

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tới khu vực phi quân sự (nguồn video: CNN). Trong vòng 1 giờ nữa, ông sẽ bắt tay với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

07:02 Ngày 27/04/2018

Những sự kiện chính: Hai nhà lãnh đạo sẽ đàm phán tại Nhà Hoà bình, bên trong làng đình chiến Panmunjom, thuộc khu phi quân sự (DMZ). Đây sẽ là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Triều Tiên bước qua đường phân chia biên giới sang Hàn Quốc kể từ sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Hai nhà lãnh đạo sẽ đối thoại chính thức vào lúc 10 giờ 30 phút sau cuộc gặp sơ bộ tại Nhà Hòa bình.

06:52 Ngày 27/04/2018

Đường vào khu DMZ liên Triều được trang trí bằng những lá cờ Thống nhất bán đảo. Cũng đưới lá cờ Thống nhất này, đoàn thể thao Triều Tiên và Hàn Quốc đã cùng tiến vào lễ khai mạc Olympic Mùa Đông.

06:30 Ngày 27/04/2018

Phòng Hội nghị tại Nhà Hoà bình đã được phía Hàn Quốc chuẩn bị sẵn sàng, với đồ nội thất làm từ gỗ óc chó. Hai chiếc ghế dành cho Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đều được trang trí bản đồ bán đảo Triều Tiên.

Phòng Hội nghị tại Nhà Hoà bình đã được phía Hàn Quốc chuẩn bị sẵn sàng, với đồ nội thất làm từ gỗ óc chó. Hai chiếc ghế dành cho Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đều được trang trí bản đồ bán đảo Triều Tiên.
Phái đoàn hai nước sẽ ngồi đàm phán quanh chiếc bàn hình bầu dục rộng 2,018 mét, đánh dấu năm lịch sử diễn ra Hội nghị. Ảnh: Reuters
06:22 Ngày 27/04/2018

Hai nhà lãnh đạo sẽ đàm phán tại Nhà Hoà bình, bên trong làng đình chiến Panmunjom, thuộc khu phi quân sự (DMZ) liên Triều.

Hai nhà lãnh đạo sẽ đàm phán tại Nhà Hoà bình, bên trong làng đình chiến Panmunjom, thuộc khu phi quân sự (DMZ) liên Triều.
DMZ là khu vực rộng 4km cắt ngang bán đảo Triều Tiên tại vĩ tuyến số 38. Nhà Hoà bình là nơi duy nhất tại DMZ nơi binh sĩ Triều Tiên và Hàn Quốc đứng mặt đối mặt.
06:15 Ngày 27/04/2018

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phái đoàn cấp cao nước này bắt đầu rời thủ đô Seoul để tới làng đình chiến Panmunjom tham gia Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phái đoàn cấp cao nước này bắt đầu rời thủ đô Seoul để tới làng đình chiến Panmunjom tham gia Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều.
Đoàn xe chở Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rời khỏi Nhà Xanh đi đến địa điểm Hội nghị thượng đỉnh. Ảnh: Reuters
05:32 Ngày 27/04/2018

Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên thông báo nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào lúc 7h18 phút (5h18 phút theo giờ Việt Nam) và phái đoàn quan chức cấp cao nước này đã rời thủ đô Bình Nhưỡng để tới làng đình chiến Panmunjom.

Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên thông báo nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào lúc 7h18 phút (5h18 phút theo giờ Việt Nam) và phái đoàn quan chức cấp cao nước này đã rời thủ đô Bình Nhưỡng để tới làng đình chiến Panmunjom.
Banner cái bắt tay hữu nghị giữa hai nhà lãnh đạo liên Triều được treo trước cửa Toà thị chính Seoul.
05:32 Ngày 27/04/2018

Đây cũng là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Triều Tiên bước qua đường phân chia biên giới sang Hàn Quốc kể từ sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Hai hội nghị thượng đỉnh trước đó vào năm 2000 và 2007 đều được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên).

Đây cũng là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Triều Tiên bước qua đường phân chia biên giới sang Hàn Quốc kể từ sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
Hai hội nghị thượng đỉnh trước đó vào năm 2000 và 2007 đều được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên).
Đồ họa do chính phủ Hàn Quốc công bố về đường đi bộ dự kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong-un khi tới phòng Hội nghị tại DMZ.
05:21 Ngày 27/04/2018

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong Nhà Hòa Bình tại làng đình chiến Panmunjom đánh dấu Hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên được tổ chức trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Báo Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN