Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda (thứ 2 từ phải) và phu nhân Diana Nausediene (phải) chào đón vợ chồng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ 2 từ trái). Ảnh: AFP
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, khiến hàng nghìn người dân rơi vào tình trạng thiếu điện, nước và hệ thống sưởi ấm. Riêng tại Kiev, hơn 1.600 tòa nhà dân cư hiện vẫn chưa được cung cấp sưởi ấm.
Theo Tổng thống Zelensky, các cuộc trao đổi với Tổng thống Nauseda tập trung vào việc hỗ trợ ngành năng lượng và năng lực phòng không của Ukraine. Ông cho biết Litva có kế hoạch cung cấp cho các thành phố và cộng đồng của Ukraine gần 100 máy phát điện.
Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về hợp tác quân sự, các dự án quốc phòng chung, cũng như đề xuất của Litva về việc thành lập một nền tảng xuất khẩu vũ khí tại Vilnius. Sáng kiến này nhằm hỗ trợ Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL) và tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Hành động An ninh vì châu Âu (SAFE).
Sáng kiến PURL, được khởi động vào tháng 8/2025, cho phép các quốc gia thành viên NATO mua vũ khí tiên tiến của Mỹ để viện trợ cho Ukraine. Trong khi đó, SAFE là công cụ cho vay của Liên minh châu Âu nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của khu vực thông qua việc tài trợ mua sắm vũ khí cho các quốc gia đủ điều kiện.
Sau đó, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã tham gia cuộc gặp với hai nhà lãnh đạo trong khuôn khổ cơ chế hợp tác Tam giác Lublin, được Litva, Ba Lan và Ukraine thành lập vào năm 2020.
Viết trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã có một “cuộc trao đổi quan trọng” với các tổng thống Litva và Ba Lan, trong đó các bên thảo luận về việc phát triển thết bị bay không người lái đánh chặn, tiến trình Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, cũng như các cuộc đàm phán hòa bình ba bên gần đây giữa Kiev, Moskva và Washington.
“Tôi cảm ơn người dân Litva và Ba Lan, cùng các nhà lãnh đạo hai nước, vì toàn bộ sự hỗ trợ dành cho người dân chúng tôi, đặc biệt là đối với lĩnh vực năng lượng. Mọi sự giúp đỡ đều quan trọng và vô cùng quý giá”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.
Cuộc gặp diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm cuộc Khởi nghĩa Tháng Giêng (1863-1864), một sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng đối với cả Litva và Ba Lan. Cuộc khởi nghĩa nhằm giành lại quyền tự do cho người dân Đại công quốc Litva và Vương quốc Ba Lan khỏi sự cai trị của Đế quốc Nga.
Vilnius và Warsaw được xem là hai trong số những quốc gia ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Litva nằm trong nhóm các nước có mức đóng góp quốc phòng cho Ukraine cao nhất thế giới nếu tính theo tỷ lệ GDP.