Liên tiếp xảy ra các vụ xả súng, trường học Mỹ không còn là nơi an toàn

Với 11 vụ xả súng từ đầu năm đến nay, các trường học tại Mỹ đang ngày càng trở nên dễ bị tổn thương trước làn sóng bạo lực súng đạn, trong khi các nhà chức trách gần như bất lực trong đối phó, ngăn ngừa vấn nạn này.

Ngày 23/1 vừa qua, một học sinh 15 tuổi đã xả súng tại một trường trung học ở thành phố Kentucky, miền Tây nước Mỹ, khiến 2 học sinh thiệt mạng và 18 người bị thương. Thủ phạm đang đối mặt với 2 cáo buộc giết người và 12 cáo buộc tấn công cấp độ 1. Tòa án xét xử tội phạm vị thành niên tại Kentucky sẽ quyết định xem nên xét xử nghi phạm với tư cách là vị thanh niên hay người trường thành. Sau vụ việc, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã gọi điện cho Thống đốc bang Kentucky Matt Bevin để gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Ngày 23/1, một vụ xả súng đã xảy ra tại trường trung học Hạt Marshall ở thành phố Benton thuộc bang Kentucky của Mỹ, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 17 người bị thương. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng. Ảnh: REUTER/TTXVN

Trước đó một ngày, một thiếu niên đã bị thương trong vụ xả súng nhằm vào căng tin trường học tại bang Texas. Trong khi đó, một thiếu niên 14 tuổi cũng bị thương do trúng đạn tại bãi đỗ xe của trường trung học New Orleans. Các vụ việc kiểu này thường thu hút sự chú ý của dư luận tại các nước phát triển khác, song tại Mỹ, chúng lại ít được quan tâm.

Thống kê cho thấy kể từ tháng 1/2013, có ít nhất 283 vụ xả súng tại trường học trên khắp nước Mỹ - tương đương với mỗi tuần một vụ. Trong khi đó, tại nước láng giềng Canada, không xảy ra vụ xả súng nào tại trường học. Một nghiên cứu của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) về các vụ xả súng xảy ra trong thời gian từ 2000-2013 đã cho thấy tần suất các vụ xả súng mỗi năm ngày càng tăng.

Trong số 70% các vụ án được nghiên cứu, các vụ xả súng kéo dài trong khoảng dưới 5 phút thường khiến khả năng ứng phó của cảnh sát kém hiệu quả hơn. Trong 24% các vụ án còn lại, các vụ xả súng tập trung tại các trường học. Đáng chú ý, phần lớn thủ phạm trong các vụ việc này là học sinh và chính FBI cũng thừa nhận đây cũng là những vụ xả súng đẫm máu nhất.

Kể từ vụ thảm sát năm 2012 tại trường tiểu học Sandy Hook, ở Newton (bang Connecticut, khiến 20 trẻ em và 6 người lớn thiệt mạng, các quy trình báo động và diễn tập khẩn cấp ngày càng được tăng cường tại các trường học. Mục tiêu là nhằm giúp học sinh nắm được cách thức ứng phó trong tình huống xảy ra xả súng.

Trong vụ xả súng mới nhất tại Kentucky, cảnh sát cho biết đã trước đó tiến hành các cuộc diễn tập kiểu này tại trường trung học Hạt Marshall, khiến thương vong trong vụ việc giảm đi đáng kể.

TTXVN/Báo Tin tức
Xả súng tại trường trung học ở Mỹ, 2 học sinh thiệt mạng
Xả súng tại trường trung học ở Mỹ, 2 học sinh thiệt mạng

Ngày 23/1, ít nhất 2 học sinh tại một trường trung học ở thành phố Kentucky, miền Tây nước Mỹ, đã thiệt mạng và 12 người bị thương sau khi một đối tượng thành niên xả súng tại ngôi trường này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN