Liên quân phá hủy 116 xe chở nhiên liệu của IS

Lầu Năm Góc ngày 16/11 thông báo các cuộc không kích của liên minh quân sự quốc tế do Mỹ đứng đầu đã phá hủy 116 xe chở nhiên liệu của tổ chức thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) ở miền Đông Syria.


Trong một thông cáo, Lầu Năm Góc cho biết các xe chở nhiên liệu của IS đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công riêng rẽ hôm 15/11 gần thị trấn Albu Kamal, do IS chiếm đóng, thuộc tỉnh Deir Ezzor ở dọc biên giới với Iraq.

IS đã kiểm soát hầu hết tỉnh giàu dầu mỏ Deir Ezzor và một phần thành phố cùng tên, song chúng phải mất nhiều tháng để kiểm soát thủ phủ của tỉnh này. Cũng trong ngày 15/11, các lực lượng của liên minh quốc tế đã tiến hành 10 cuộc oanh kích ở miền Bắc, miền Trung và miền Đông Syria.
TN (theo AFP )
IS dọa tấn công thủ đô Washington
IS dọa tấn công thủ đô Washington

Trong một đoạn video đăng tải ngày 16/11, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã cảnh báo các nước tham gia chiến dịch oanh kích chống IS ở Syria sẽ phải chịu chung số phận với Pháp, đồng thời đe dọa sẽ tấn công thủ đô Washington của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN