Liên minh châu Phi phản đối mọi hình thức can thiệp vào tình hình tại Sudan

Ngày 12/5, Liên minh châu Phi (AU) cho biết sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức can thiệp nào vào tình hình nội bộ của Sudan, trong bối cảnh quốc gia Đông Phi này tiếp tục bị tàn phá bởi cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) kể từ tháng 4/2023.

Chú thích ảnh
Người dân tại trại tị nạn ở ngoại ô Juba, Nam Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chủ tịch Ủy ban AU, ông Mahamoud Ali Youssouf, nhấn mạnh rằng Sudan là một quốc gia có chủ quyền và AU không chấp nhận hành động can thiệp từ bên ngoài. Ông nêu rõ: “Chúng tôi không ủng hộ bất kỳ sự can dự nào vào cuộc khủng hoảng ở Sudan”.

Tuyên bố được đưa ra sau khi chính quyền Khartoum cắt đứt quan hệ ngoại giao với Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), với cáo buộc Abu Dhabi đã cung cấp vũ khí cho RSF – lực lượng đang đối đầu với quân đội chính phủ từ tháng 4/2023. Tuy nhiên, UAE đã phủ nhận cáo buộc nói trên.

Xung đột kéo dài hơn 2 năm giữa quân đội Sudan và RSF đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, hơn 13 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, gây ra bất ổn nghiêm trọng trên khắp vùng Đông Phi. Hiện quân đội Sudan đang kiểm soát phần lớn các khu vực miền Trung, miền Đông và miền Bắc, trong khi RSF và lực lượng đồng minh nắm quyền kiểm soát phần lớn Darfur ở phía Tây và một số khu vực phía Nam.

Trong những ngày gần đây, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do quân đội quy cho RSF đã gia tăng, đặc biệt nhắm vào các mục tiêu chiến lược tại thành phố cảng Sudan, nơi đặt trụ sở tạm thời của chính phủ và là trung tâm phân phối viện trợ nhân đạo. Hồi tháng 2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres từng kêu gọi chấm dứt “dòng chảy vũ khí” vào Sudan nhằm ngăn chặn xung đột leo thang.

Hồng Minh (TTXVN)
Nam Sudan: Lực lượng đối lập tuyên bố chiếm được khu vực biên giới
Nam Sudan: Lực lượng đối lập tuyên bố chiếm được khu vực biên giới

Ngày 10/5, Quân đội Giải phóng Nhân dân Sudan - Phe đối lập (SPLA-IO), do Phó Tổng thống thứ nhất Riek Machar lãnh đạo, tuyên bố đã chiếm nhiều thị trấn chiến lược gần biên giới với Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo, trong bối cảnh xung đột tại Nam Sudan tiếp tục leo thang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN