Liên hợp quốc: Tình hình tại CH Trung Phi trong tầm kiểm soát

Ngày 20/12, Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) tại CH Trung Phi (MINUSMA) đánh giá tình hình an ninh tại nước này vẫn trong tầm kiểm soát.

Chú thích ảnh
Lực lượng gìn giữ hoà bình của LHQ tại CH Trung Phi (MINUSCA) làm nhiệm vụ tại Bangui, CH Trung Phi. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hai ngày trước đó, lực lượng nổi dậy đã chiếm đóng các tuyến đường quan trọng tiến vào thủ đô Bangui.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CH Trung Phi đã cáo buộc lực lượng ủng hộ cựu Tổng thống Francois Bozize âm mưu tiến hành đảo chính ngay trước thềm các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội nước này, dự kiến diễn ra ngày 27/12 tới. MINUSMA đã được triển khai đến Mbaiki, nơi xảy ra xung đột trong ngày 19/12. Theo ông Vladimir Monteiro, phát ngôn viên của MINUSMA, quân đội đã đánh đuổi phiến quân khỏi các thành phố Bossembele, Bossemptele và tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Ba nhóm phiến quân vũ trang chính tại CH Trung Phi đã quyết định hợp nhất thành một lực lượng duy nhất với tên gọi Liên minh Những người yêu nước vì sự thay đổi (CPC), đồng thời kêu gọi các nhóm vũ trang khác cùng tham gia. Các nhóm phiến quân này hiện đang chiếm đóng một phần lớn lãnh thổ đất nước. Kế hoạch biểu tình của CPC đã làm gia tăng căng thẳng trước thềm cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội, sự kiện mà phe đối lập lo ngại xảy ra tình trạng gian lận.

Trong một tuyên bố chung, Nhóm G5+ gồm Pháp, Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Ngân hàng Thế giới đã kêu gọi cựu Tổng thống Bozize và lực lượng ủng hộ ông hạ vũ khí để cuộc bầu cử diễn ra theo kế hoạch vào ngày 27/12. 

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cũng kêu gọi các bên liên quan bình tĩnh và đảm bảo cho cuộc tổng tuyển cử tại CH Trung Phi diễn ra một cách hòa bình và đáng tin cậy. 

Trong khi đó, đảng KNK của cựu Tổng thống Bozize phủ nhận hoàn toàn việc ông muốn thực hiện đảo chính.

Lê Quang Trường (TTXVN)
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gia hạn thêm 12 tháng trừng phạt CH Trung Phi
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gia hạn thêm 12 tháng trừng phạt CH Trung Phi

Hội đồng Bảo an LHQ ngày 28/7 đã nhất trí thông qua tuyên bố của Chủ tịch HĐBA về tình hình khu vực Tây Phi và Sahel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN